Đời sống

Tòa tuyên án nhóm người thuê nhân viên rót bia rồi lật kèo tiền phục vụ, đánh người thương tật 14%

Mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền cho nữ nhân viên rót bia đã khiến hai nhóm thực khách lao vào ẩu đả, gây hỗn loạn tại một quán nhậu. Vụ việc sau đó khiến 4 người phải nhận án tù.

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đỗ Trọng Lập (SN 1982) và Đặng Văn Tuấn (SN 1981) về tội Giết người; cùng với Phùng Tấn Đình (SN 1981) và Hồ Thăng Hùng (SN 1987) về tội Gây rối trật tự công cộng. Cả bốn đều sinh sống tại Đà Nẵng.

Thue-nhan-vien-rot-bia-roi-lat-keo-3
Bị can Đặng Văn Tuấn lúc mới bị bắt tạm giam.
Thue-nhan-vien-rot-bia-roi-lat-keo-2
Thue-nhan-vien-rot-bia-roi-lat-keo-4
Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo nội dung cáo trạng, sự việc xảy ra tại một quán nhậu thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng cũ). Nguyên nhân bắt nguồn từ tranh cãi về tiền công phục vụ rót bia của các nữ tiếp viên.

Tối 22/12/2023, Lập cùng Tuấn và một số người bạn đến quán trên để ăn nhậu. Nhóm khách đề nghị chủ quán gọi nhân viên nữ đến rót bia phục vụ, đồng thời thống nhất mức tiền công 300.000 đồng cho mỗi người. Sau đó, chủ quán đã liên hệ và có 4 nữ nhân viên tới phục vụ nhóm này.

Khoảng 21h15 cùng ngày, khi thanh toán hóa đơn, nhóm của Lập kiểm tra chi phí thì một người không chấp nhận mức giá đã thỏa thuận trước đó. Người này chỉ muốn trả 100.000 đồng mỗi nhân viên và còn buông lời xúc phạm chị V., một trong các nữ phục vụ.

Bị khách từ chối trả tiền, chị V. đã gọi điện cho Phùng Tấn Đình để kể lại sự việc. Thời điểm đó, Đình đang nhậu cùng Hồ Thăng Hùng nên cả hai mang theo dao và gậy gỗ đến quán nhằm đe dọa nhóm của Lập.

Khi hai bên chạm mặt, xung đột nhanh chóng bùng phát thành cuộc ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Đình bị nhóm của Lập tấn công gây nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và cẳng tay phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 14%. Theo cáo trạng, nạn nhân không tử vong do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Không chỉ đánh nhau, Đình và Hùng còn dùng dao và gậy gỗ đập phá bàn ghế trong quán, gây náo loạn. Sự việc khiến khách và nhân viên hoảng sợ bỏ chạy, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và gây mất trật tự tại quán nhậu.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Trọng Lập 7 năm tù và Đặng Văn Tuấn 5 năm tù về tội Giết người. Hai bị cáo Phùng Tấn Đình và Hồ Thăng Hùng lần lượt nhận mức án 2 năm 6 tháng tù và 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.