Tình hình hoạt động của Hóa chất Đức Giang - ‘cỗ máy in tiền’ trước khi cha con Chủ tịch Tập đoàn bị bắt
Việc Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng con trai Đào Hữu Duy Anh bị bắt đã gây chấn động dư luận, kéo theo nhiều câu hỏi về tình hình hoạt động của doanh nghiệp này trong những năm gần đây.
Lãnh đạo vướng vòng lao lý, cổ phiếu lao dốc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Huyền bị tạm giam để làm rõ ba hành vi gồm vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sai phạm trong khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Duy Anh bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến vi phạm kế toán.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp bị nghi khai thác trái phép khối lượng lớn quặng apatit, với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn bị cáo buộc không ghi nhận đầy đủ doanh thu, để ngoài sổ sách kế toán, dẫn đến thất thu thuế cho Nhà nước.
Ngoài ra, các vi phạm về môi trường cũng bị chỉ ra khi doanh nghiệp bị cho là đã xả thải trái phép khối lượng lớn chất thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai). Tổng số bị can liên quan vụ án đã lên tới 14 người, bao gồm nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt trong hệ sinh thái doanh nghiệp.
Ngay sau thông tin khởi tố, cổ phiếu DGC phản ứng tiêu cực. Kết phiên 17/3, mã này giảm kịch sàn 6,9%, mất 5.100 đồng, xuống còn 68.800 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong hai phiên 15 và 16/3, cổ phiếu cũng đã lần lượt giảm 4,5% và 4,3%.
Đáng chú ý, đà lao dốc diễn ra ngay sau giai đoạn hồi phục mạnh. Từ vùng khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu cuối năm 2025, DGC từng tăng lên 81.000 đồng vào ngày 12/3 trước khi quay đầu giảm sâu. Trước đó nữa, vào đầu tháng 12/2025, cổ phiếu này từng trải qua chuỗi giảm sàn liên tiếp, từ gần 90.000 đồng xuống sát 60.000 đồng dù chưa xuất hiện thông tin tiêu cực rõ ràng.
Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị giá, tài sản của ông Huyền cũng tăng vọt. Từ dưới 50.000 đồng/cổ phiếu năm 2023, DGC có lúc vọt lên gần 130.000 đồng vào giữa năm 2024, đưa giá trị tài sản của Chủ tịch doanh nghiệp lên mức hàng nghìn tỷ đồng và giúp ông gia nhập nhóm doanh nhân giàu có trên sàn.
Từ doanh nghiệp tăng trưởng mạnh đến rủi ro pháp lý
Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, hình thành từ năm 1963 và chuyển đổi sang mô hình cổ phần vào đầu những năm 2000. Sau giai đoạn Nhà nước thoái vốn, đặc biệt từ năm 2021, công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh.
Từ năm 2020 trở đi, doanh nghiệp liên tục ghi nhận lợi nhuận ở mức hàng nghìn tỷ đồng. Đỉnh cao là năm 2022 với lợi nhuận sau thuế vượt 6.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.
Động lực chính đến từ mảng phốt pho vàng – sản phẩm chủ lực mang lại biên lợi nhuận cao, nhất là trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Nhờ lợi thế sở hữu mỏ apatit cùng công nghệ sản xuất, doanh nghiệp tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Các năm tiếp theo, lợi nhuận có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Năm 2023 đạt khoảng 3.240 tỷ đồng, năm 2024 ghi nhận gần 3.110 tỷ đồng. Đến năm 2025, doanh thu đạt khoảng 11.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 3.189 tỷ đồng.
Tình hình tài chính của công ty được đánh giá khá lành mạnh với lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn hơn 13.100 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Tổng tài sản đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, trong khi vay nợ ở mức thấp. Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy hơn 8.500 tỷ đồng.
Một trong những đơn vị đóng góp lớn là Công ty Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT), được xem như “gà đẻ trứng vàng” khi mang lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể, thậm chí từng chi trả cổ tức tiền mặt rất cao trong giai đoạn 2022–2023.
Cổ phiếu DGC cũng từng là điểm sáng trên thị trường trong giai đoạn 2021–2024, giúp nhiều cổ đông và cả nhân viên công ty gia tăng tài sản nhanh chóng, thậm chí trở thành “triệu phú” nhờ nắm giữ cổ phiếu.
Tuy nhiên, song song với kết quả kinh doanh ấn tượng, các vấn đề về quản trị và tuân thủ pháp luật dường như tồn tại. Việc con trai Chủ tịch từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong khi cha giữ ghế Chủ tịch cũng từng gây tranh luận về tính minh bạch và tuân thủ quy định doanh nghiệp.
Trong bối cảnh ngành hóa chất vẫn còn dư địa tăng trưởng, đặc biệt ở các lĩnh vực phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, doanh nghiệp này từng được đánh giá có triển vọng dài hạn. Tuy vậy, biến cố pháp lý hiện tại có thể trở thành bước ngoặt lớn, ảnh hưởng đáng kể đến định hướng phát triển trong thời gian tới.