Thông tin vụ phát hiện người phụ nữ bị tâm thần nặng ‘điều trị nhiều bệnh’ cho người dân tại Đắk Lắk
Một cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, chăm sóc sức khỏe tại xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động sau khi phát hiện có phụ nữ mắc bệnh tâm thần tham gia ‘điều trị bệnh’ cho nhiều người dân.
Ngày 19/3, ông Lê Văn Mười – Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho biết đã yêu cầu Công an xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh do ông Huỳnh Khóa Hưng (44 tuổi, trú thôn Hội Cư, xã Tây Hòa) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở này do có dấu hiệu cung cấp dịch vụ chữa bệnh trái quy định.
Theo xác minh ban đầu, tại cơ sở trên, bà T.T.P. (43 tuổi) được phát hiện tham gia thực hiện các phương pháp “điều trị” cho người dân, trong khi người này có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
Trước đó, nhiều người dân trong khu vực tìm đến cơ sở của ông Hưng để thực hiện phương pháp diện chẩn – một hình thức chữa bệnh không dùng thuốc, chủ yếu dựa vào việc tác động lên các huyệt đạo trên cơ thể. Dù bên ngoài địa điểm kinh doanh chỉ treo biển “Hưng, Phượng: Mát xa, chăm sóc sức khỏe toàn thân”, nhưng bên trong lại treo nhiều bảng quảng bá dịch vụ chữa bệnh bằng diện chẩn.
Theo chính quyền địa phương, phần lớn khách đến sử dụng dịch vụ tại đây không hề biết bà P. đang mắc bệnh tâm thần.
Đáng chú ý, cả ông Hưng và bà P. đều có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân trong thời gian từ ngày 1/12/2023 đến 31/5/2024, xếp loại khá. Chứng nhận này do một cơ sở đào tạo chăm sóc da và body tại TP Cần Thơ cấp ngày 10/6/2024.
Tuy nhiên, theo hồ sơ y tế, bà P. được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002 và từng điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Hiện người này vẫn đang được cấp thuốc định kỳ tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Đến năm 2023, bà P. được xác định là người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần nặng và đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.
Sau khi tiếp nhận phản ánh từ dư luận, ngày 10/3, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa đã tiến hành làm việc với cơ sở của ông Hưng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận bà P. đang trực tiếp thực hiện các dịch vụ xoa bóp và một số hoạt động chăm sóc sức khỏe cho khách nên đã yêu cầu chấm dứt ngay việc này.
Theo giấy đăng ký hộ kinh doanh được cấp vào tháng 10/2025, ông Huỳnh Khóa Hưng chỉ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (không bao gồm hoạt động thể thao). Tuy nhiên, trên mạng xã hội Facebook, chủ cơ sở lại quảng bá dịch vụ với tên “Hưng Diện Chẩn”, nhận điều trị nhiều loại bệnh cho khách hàng.