Nhiều người phản đối vụ một số cơ quan thuế tại Quảng Ngãi xin tiền ‘động viên tinh thần cán bộ’
Nhiều bạn đọc cho rằng việc một số cơ quan thuế cơ sở tại Quảng Ngãi gửi văn bản đề nghị các xã, phường hỗ trợ kinh phí với lý do “động viên tinh thần cán bộ” là thiếu phù hợp và chưa thuyết phục.
Trước đó, một số đơn vị thuế cấp cơ sở tại Quảng Ngãi đã gửi tờ trình đến chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ tiền để chi trả làm ngoài giờ, đồng thời phục vụ công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu và xử lý nợ thuế. Sau khi thông tin này được phản ánh, nhiều độc giả bày tỏ quan điểm không đồng tình.
Bạn đọc Bùi Minh Ngọc cho rằng việc cơ quan thuế lý giải rằng cần kinh phí để chi cho cán bộ làm thêm giờ nhằm tăng thu ngân sách là chưa hợp lý. Theo ý kiến này, chế độ tiền lương và tiền làm ngoài giờ của cán bộ công chức đã được ngân sách nhà nước quy định và chi trả. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như chống thất thu hay xử lý nợ thuế vốn là trách nhiệm chuyên môn của ngành thuế.
Đồng quan điểm, bạn đọc Viethung Nguyen đặt câu hỏi về tính hợp lý khi cơ quan thuế đề nghị chính quyền cấp xã hỗ trợ kinh phí. Theo ý kiến này, cán bộ thuế đã được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, nên việc xin thêm tiền để “động viên tinh thần” là điều khó hiểu.
“Nếu không có khoản động viên thì cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hay sao?”, bạn đọc này nêu quan điểm, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
Một số độc giả khác cho rằng việc ban hành văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí có thể gây áp lực đối với các xã, phường. Bạn đọc Bi Bi đề nghị cần kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản này, đồng thời xác định rõ trách nhiệm nếu phát hiện sai phạm.
Ngoài ra, nhiều ý kiến nhận định rằng lý do “khối lượng công việc tăng” để đề nghị hỗ trợ kinh phí là chưa thuyết phục. Bởi sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, không chỉ ngành thuế mà nhiều cơ quan, địa phương khác cũng phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn.
Bạn đọc Đạt Huỳnh cho rằng cần xem xét trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với những cá nhân liên quan, nếu việc ban hành các văn bản này là không đúng quy định.
Một vấn đề khác cũng được dư luận quan tâm là nguồn kinh phí của các xã, phường. Theo nhiều ý kiến, ngân sách cấp xã vốn hạn chế và phải chi tiêu theo quy định chặt chẽ, nên việc lấy tiền để hỗ trợ cho cơ quan thuế là điều khó hiểu.
Bạn đọc Nguyen Minh Hoan đặt câu hỏi: “Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính, nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách. Vậy họ sẽ lấy tiền ở đâu để hỗ trợ cho cơ quan thuế? Vì sao ngành thuế lại phải đề nghị hỗ trợ như vậy?”.
Trước đó, theo phản ánh, một số lãnh đạo xã, phường tại Quảng Ngãi cho biết đã nhận được tờ trình từ cơ quan thuế cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí từ 30 đến 50 triệu đồng. Mục đích được nêu trong văn bản là nhằm khích lệ tinh thần làm việc của công chức thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Khoản kinh phí này được đề xuất dùng cho việc chi trả làm ngoài giờ, triển khai các giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và xử lý nợ thuế. Trên thực tế, đã có khoảng 20 xã, phường hỗ trợ tiền cho 3 cơ quan thuế cơ sở tại địa phương.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các đơn vị thuế cơ sở đã tự ban hành tờ trình xin hỗ trợ kinh phí nhưng không báo cáo lên cấp trên. Theo ông Tiếp, mục đích ban đầu là phục vụ công việc, song cách diễn đạt trong văn bản chưa phù hợp.
Ông Tiếp cũng cho biết quan điểm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi là sẵn sàng hoàn trả lại số tiền mà các địa phương đã hỗ trợ. Tuy nhiên, việc thực hiện còn phải chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.