Thế giới

Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép sau khi Nga chủ động gọi điện cho Iran

Phát biểu này được ông nêu tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi liên quan đến cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra cảnh báo rằng Nga không nên can dự vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Phát biểu này được ông nêu tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi liên quan đến cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.

My-canh-bao-danh-thep-nga-2
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra cảnh báo rằng Nga.

Theo ông Hegseth, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo được đánh giá là “rất cứng rắn”, đồng thời ông hy vọng cuộc đối thoại này có thể mở ra thêm cơ hội hướng tới hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng thông điệp được nhắc lại trong cuộc trao đổi là các bên không nên can thiệp vào xung đột hiện tại.

Lãnh đạo Iran được cho là đang trong thế khó

Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Hegseth nhận định giới lãnh đạo Iran đang ở trong tình trạng “bế tắc” khi cuộc chiến đã kéo dài sang tuần thứ hai. Ông kêu gọi lãnh tụ tối cao mới của nước này là Mojtaba Khamenei cân nhắc lời cảnh báo từ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là việc không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo ông Hegseth, lãnh đạo mới của Iran nên công khai tuyên bố từ bỏ tham vọng hạt nhân nếu muốn giảm căng thẳng. Khi được hỏi về các thông tin chưa được kiểm chứng rằng ông Khamenei có thể đã bị thương trong các đợt tấn công gần đây, Bộ trưởng Mỹ cho biết ông không thể đưa ra bình luận.

Điều tra vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng

Liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học tại Iran, khiến hơn 170 người thiệt mạng, ông Hegseth cho biết sự việc sẽ được xem xét và điều tra một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa thương vong đối với dân thường.

Bộ trưởng Mỹ cho rằng không có quốc gia nào áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ người dân như Mỹ trong các chiến dịch quân sự, từ những hoạt động trên biển Caribe cho tới chiến dịch hiện tại. Đồng thời, ông cũng cáo buộc phía Iran đã phóng tên lửa từ các khu vực như trường học và bệnh viện, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Mỹ chưa có ý định dừng chiến dịch

Ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn. Theo ông, quyền quyết định thời điểm kết thúc cuộc chiến nằm trong tay Tổng thống Donald Trump.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ngày 9/3 nhận định cuộc chiến “gần như đã đi đến hồi kết”. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington đã giành ưu thế trên nhiều mặt trận nhưng kết quả vẫn chưa đạt mức mong muốn.

My-canh-bao-danh-thep-nga

Bộ trưởng Hegseth cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ đang áp đảo đối thủ nhờ ưu thế vượt trội về công nghệ và sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, ông khẳng định tiến trình chiến dịch sẽ được thực hiện theo nhịp độ và lựa chọn chiến lược do phía Mỹ quyết định.