Làng ‘chân dài’ ở Ninh Bình: Có người phụ nữ cao nhất tỉnh và cựu ngôi sao bóng chuyền của Việt Nam
Nhiều người phụ nữ ở trong làng ‘chân dài’ sở hữu chiều cao lên đến 1,82m. Trong khi đó, nam giới hai dòng họ Lâm và Ngô cũng gây ấn tượng với chiều cao trung bình đạt khoảng 1,74m.
Tổ dân phố Đình Tràng, thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình từ lâu được nhiều người gọi vui là “làng chân dài” bởi chiều cao nổi trội của cư dân nơi đây. Trong bối cảnh nhiều thập kỷ trước, nam giới cao 1,7m đã bị xem là “cao kều”, thì ở Đình Tràng, mức 1,8m không phải chuyện hiếm.
Hai dòng họ nổi bật và câu chuyện di truyền
Ông Lâm Văn Khảo, nguyên Bí thư chi bộ Đình Tràng, cho biết nền tảng chiều cao của người dân bắt nguồn chủ yếu từ hai dòng họ Lâm và Ngô. Theo lời ông, từ đời cụ tổ Lâm Văn Kinh đã đạt 1,76m – con số rất ấn tượng ở thời điểm đó. Các thế hệ sau như Lâm Văn Bảo, Lâm Văn Ngọc đều vượt mốc 1,82m.
Gia đình của cựu vận động viên – huấn luyện viên bóng chuyền nổi tiếng Ngô Văn Kiều cũng là ví dụ tiêu biểu. Bốn anh em trong nhà, người thấp nhất cao 1,85m, người cao nhất chạm 1,96m. Mẹ anh, bà Phạm Thị Cà, cao 1,8m, từng được xem là người phụ nữ cao nhất tỉnh suốt nhiều năm. Trước đó, bà ngoại anh – cụ Lâm Thị Nuổi cũng sở hữu chiều cao 1,82m.
Theo ông Khảo, thông qua hôn nhân giữa hai họ, đặc điểm thể chất này dần lan rộng sang các gia đình khác trong khu dân cư. Dù vậy, họ Lâm và Ngô vẫn được xem là những gia tộc có chiều cao đồng đều và nổi bật nhất.
Ngay trong gia đình ông Khảo, nhiều thế hệ duy trì tầm vóc ấn tượng: Ông nội và cha ông cao 1,76m; chú ông đạt 1,82m; thế hệ con cháu tiếp tục giữ phong độ với con trai cao 1,86m, con gái 1,76m.
Ông cho rằng yếu tố di truyền chỉ là một phần. Đình Tràng nằm ven sông Châu Giang, nguồn thực phẩm quanh năm dồi dào tôm, cua, cá, ốc, hến – những thực phẩm giàu canxi và đạm. Cộng thêm môi trường sống trong lành, sinh hoạt điều độ, đã góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất qua nhiều thế hệ.
Theo ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố, số liệu khảo sát năm 2017 khi Đình Tràng có 272 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu cho thấy chiều cao trung bình nam giới đạt khoảng 1,74m, nữ giới khoảng 1,65m – vượt mức trung bình chung của người Việt. Những năm gần đây, đời sống kinh tế cải thiện, điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tốt hơn nên thể lực lớp trẻ còn khả quan hơn trước.
Dấu ấn chiều cao còn thể hiện trong kiến trúc và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều căn nhà có cửa ra vào cao hơn thông thường, giường ngủ được đóng dài trên 2,2m để phù hợp vóc dáng. Không ít gia đình phải đặt làm riêng đồ nội thất vì kích thước tiêu chuẩn không đáp ứng được.
Anh Ngô Văn Ca, con trai bà Phạm Thị Cà, kể lại rằng khi nhập ngũ, anh cao gần 1,9m. Giày phát theo cỡ chuẩn không vừa, phải chỉnh sửa mới sử dụng được; quần áo cũng phải may riêng.
Thể thao tiếp sức cho “gene cao”
Hiện nay, lợi thế chiều cao không chỉ dừng ở yếu tố bẩm sinh mà còn được củng cố nhờ phong trào thể dục thể thao. Người dân Đình Tràng đặc biệt yêu thích bóng chuyền. Từ đầu những năm 2000, phong trào rèn luyện thể thao phát triển mạnh; các giải đấu địa phương thường ghi nhận đội bóng chuyền Đình Tràng đạt thứ hạng cao, một phần nhờ thể hình đồng đều và tinh thần tập luyện nghiêm túc.
Niềm tự hào lớn nhất của địa phương là Ngô Văn Kiều – tay đập từng được mệnh danh là “oanh tạc cơ” của bóng chuyền Việt Nam. Anh sở hữu sức bật tại chỗ 3,58m và tầm với đánh bóng khoảng 3,4m. Sau nhiều năm thi đấu ở các kỳ SEA Games và ASIAD, giành nhiều huy chương, anh hiện là huấn luyện viên trưởng CLB Sanest Khánh Hòa.
Chia sẻ về hành trình của mình, Kiều cho biết con đường thể thao chuyên nghiệp đòi hỏi kỷ luật và hy sinh lớn. Tuy vậy, anh luôn tự hào vì xuất thân từ Đình Tràng – nơi không chỉ cho anh lợi thế thể hình mà còn rèn giũa ý chí bền bỉ theo đuổi đam mê.