Cháy nhà trọ khiến 15 người thiệt mạng: TAND TP Hà Nội thông tin nóng liên quan đến hai cựu cán bộ cảnh sát
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong khu nhà có 23 người đang sinh sống, gồm 7 thành viên gia đình chủ nhà và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu cán bộ cảnh sát trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) khiến 15 người tử vong đã được dời lịch sang ngày 9-4 sau khi luật sư bào chữa đề nghị hoãn.
Theo kế hoạch ban đầu, sáng 25-3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử đối với hai bị cáo liên quan vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ trên phố Trung Kính. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đã gửi đơn xin tạm hoãn phiên tòa vì trùng lịch tham gia bào chữa tại một vụ án khác.
Sau khi xem xét đề nghị này, Hội đồng xét xử đã chấp thuận và quyết định lùi thời điểm mở phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến sẽ được tổ chức lại vào ngày 9-4 tới.
Trong vụ án, hai bị cáo bị truy tố gồm Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1985), nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), và Lê Quang Hưng (sinh năm 1996), cựu cán bộ cùng đơn vị. Cả hai bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, vợ chồng ông Ng.K.Q. và bà N.Th.Th. (đều sinh năm 1960) sinh sống tại căn nhà số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính, trước thuộc phường Trung Hòa, nay là phường Yên Hòa. Hai người là chủ sở hữu thửa đất rộng khoảng 207 m² tại địa chỉ này.
Năm 2008, gia đình ông Q. xây dựng một khu nhà trọ cao 3 tầng gồm 13 phòng trên phần đất nói trên để cho thuê, đồng thời gia đình chủ nhà cũng ở tại đây.
Ngoài ra, khoảng 33 m² sân trong khuôn viên được ông Q. cho con trai là Ng.K.H. dựng một lán tạm cao khoảng 5–6 m để sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần diện tích sân còn lại được tận dụng làm nơi để xe cho người thuê trọ và các thành viên trong gia đình.
Cơ quan chức năng xác định trong quá trình xây dựng và khai thác nhà trọ, vợ chồng ông Q. không xin giấy phép xây dựng và cũng không đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng. Từ năm 2010, dù khu nhà đã hoạt động nhưng chủ cơ sở vẫn không thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Phụ lục III của Nghị định 136/NĐ-CP.
Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24-5-2024, một xe máy điện trong khu lán sửa chữa gặp sự cố chập điện, khiến lớp vỏ cách điện bốc cháy và lửa nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh, hình thành đám cháy lớn.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong khu nhà có 23 người đang sinh sống, gồm 7 thành viên gia đình chủ nhà và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng.
Khi phát hiện sự việc, ông Q. cùng nhiều người đã hô hoán và tìm cách thoát thân, song đám cháy lan nhanh khiến các lối thoát bị ngọn lửa bao trùm. Nhiều người dân xung quanh sau đó đã đến hỗ trợ dập lửa và tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường, phá khóa cổng để tiếp cận khu nhà, tổ chức chữa cháy và cứu người mắc kẹt. Đến khoảng 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên gia đình ông Q., và 7 người khác bị thương. Ngoài thiệt hại về người, nhiều tài sản cũng bị hủy hoại, bao gồm 16 xe máy, 13 xe đạp điện cùng nhiều đồ đạc khác, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 87 triệu đồng.
Theo quy định tại Mục 7 Phụ lục III của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15-3-2021 đến 15-5-2024), cơ sở cho thuê trọ của ông Q. thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ).
Quá trình điều tra cho thấy bị cáo Lê Quang Hưng, khi còn công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận, đã không tiến hành điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa, bao gồm cả cơ sở của ông Q. Đồng thời, bị cáo cũng không lập hồ sơ quản lý và không kiểm tra, phát hiện các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa điểm này.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Tuấn Anh với vai trò Phó đội trưởng được xác định đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo cán bộ cấp dưới tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra và xử lý các cơ sở cho thuê trọ thuộc phạm vi quản lý của công an quận.
Sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đã khiến cơ sở của ông Q. tồn tại nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý kịp thời, dẫn đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 24-5-2024, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.