Cập nhật tình hình chiến sự mới nhất ở Iran: Mỹ nhận tin dữ, Iran đưa ra lời cảnh báo đanh thép
Mới đây, Chuẩn tướng Ebrahim Jabbari – cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã có tuyên bố gây chú ý về cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Theo hãng thông tấn WANA ngày 13/3, Chuẩn tướng Ebrahim Jabbari – cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng quân đội Iran đã phá hủy khoảng 70% các căn cứ và trung tâm chỉ huy của Mỹ trong khu vực.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Al Mayadeen, ông Jabbari cho rằng Iran có đủ nguồn lực cũng như năng lực quân sự để theo đuổi một cuộc chiến kéo dài nếu cần thiết. Ông đồng thời khẳng định Tehran vẫn đang sở hữu nhiều dòng tên lửa hiện đại chưa được sử dụng trong các đợt tấn công vừa qua.
Vị tướng này nhấn mạnh rằng Iran và các lực lượng đồng minh tại Lebanon sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Theo ông, “trục kháng chiến” – mạng lưới các lực lượng thân Iran trải dài từ Lebanon đến Yemen và Iraq hiện đang đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Cùng ngày, IRGC cũng phát đi tuyên bố mới cảnh báo quân đội Mỹ cần rút khỏi khu vực ngay lập tức. Theo thông điệp này, nếu lực lượng Mỹ tiếp tục hiện diện, họ có thể trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp ở bất kỳ địa điểm nào, từ khách sạn, đường hầm, khu công nghiệp cho đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Trong tuyên bố số 35, IRGC cho biết họ đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan missile – mỗi quả mang đầu đạn nặng khoảng một tấn nhằm vào các mục tiêu tại Tây Jerusalem, Tel Aviv và Eilat của Israel. Đây được xem là đợt tấn công thứ 44 trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4.
IRGC cũng cho biết căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti Air Base cùng một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Manama và Erbil đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những đợt tập kích dữ dội do lực lượng này tiến hành.
Ngoài ra, theo tuyên bố của Iran, hệ thống phòng không của nước này phối hợp với các lực lượng đồng minh trong khu vực đã bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 Stratotanker của Mỹ khi chiếc máy bay đang tiếp nhiên liệu cho một tiêm kích. Vụ việc được cho là khiến máy bay rơi và toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.