Giải trí

Mai Phương Thúy lần đầu chia sẻ thẳng về lý do thường đăng thông tin ‘nhảm’ trên trang cá nhân

Mai Phương Thúy lần đầu chia sẻ thẳng về lý do thường đăng thông tin ‘nhảm’ trên trang cá nhân

Mai Phương Thúy được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006. Mỗi khi nhắc đến cô, công chúng thường nhớ đến hình ảnh một nàng hậu tài sắc vẹn toàn cùng tính cách dí dỏm, đáng yêu.

Mai-phuong-thuy-lan-dau-chia-se-thang-ve-ly-do-thuong-dang-thong-tin-nham-tren-trang-ca-nhan
Mai-phuong-thuy-lan-dau-chia-se-thang-ve-ly-do-thuong-dang-thong-tin-nham-tren-trang-ca-nhan

Mặc dù không còn hoạt động showbiz nhưng tên tuổi của Mai Phương Thúy vẫn nhận được sự quan tâm từ truyền thông và khán giả. Mới đây, vào ngày 30/3, nàng hậu gây chú ý khi bất ngờ lên tiếng chia sẻ về lý do thường đăng những status“lảm nhảm” trên trang cá nhân. 

“Tôi nghĩ mọi người trên Facebook chắc nản với chuyện một ngày lảm nhảm mấy bài đăng của tôi lắm. Tôi cũng muốn tạo hình ảnh bí ẩn hấp dẫn điềm tĩnh nói ít làm nhiều lắm.. Nhưng thật sự việc học hành tu luyện giai đoạn choáng váng này tôi ngoài lên mạng nói luyên thuyên, chẳng có cách nào khác để xoa dịu tinh thần cả…”, nàng hậu cho hay.

Mai-phuong-thuy-lan-dau-chia-se-thang-ve-ly-do-thuong-dang-thong-tin-nham-tren-trang-ca-nhan-1

Từ đó, khán giả có thể hiểu rằng, việc chia sẻ nhiều câu nói vu vơ trên mạng xã hội giúp Mai Phương Thúy xả stress sau khoảng thời gian dài làm việc căng thẳng. Đối với nàng hậu, những lời động viên, an ủi hay quan tâm kịp thời từ bạn bè giúp cô có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống.

Mai-phuong-thuy-lan-dau-chia-se-thang-ve-ly-do-thuong-dang-thong-tin-nham-tren-trang-ca-nhan

Cách đây chưa lâu, đại diện Mai Phương Thúy từng cho biết, cô làm việc liên tục, ăn uống thất thường, ít ngủ nên cơ thể suy nhược. Sức khỏe nàng hậu vốn đã không tốt, sức đề kháng yếu nên mỗi khi thời tiết thay đổi, cô thường bị cảm, sốt. Năm 2021, người đẹp từng nhập viện vì đau tim và khó thở. Xuyên suốt 1 năm nay, cô chăm chỉ tập yoga để tăng sức dẻo dai và giúp tinh thần thoải mái hơn.

Về phía Mai Phương Thúy, cô cũng tự nhận bản thân là người ham làm việc, gần như lúc nào cũng gắn với công việc kinh doanh, đầu tư bất động sản, chứng khoán. Chính vì thế mà cô ăn uống thất thường dẫn đến bị đau dạ dày. Ở độ tuổi 35, nàng hậu cảm thấy hài lòng về cuộc sống đang có và chỉ mong sức khỏe tốt hơn. 

 

Mai Phương Thúy mệt mỏi vì cuộc sống đầy đủ, từng tiết lộ về độ tuổi kết hôn

Trong danh sách những hoa hậu có lẽ Mai Phương Thúy là hoa hậu giữ được sức hút với truyền thông lâu nhất. Nàng hậu sinh năm 1988 đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi chỉ vừa 18 tuổi.