Đời sống

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại nhà thờ ở Hàn Quốc: 1 phần 3 tín đồ dương tính với virus nCoV

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại nhà thờ ở Hàn Quốc: 1 phần 3 tín đồ dương tính với virus nCoV

Theo AFP đưa tin, Nhà thờ Grace River ở Seongnam, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc bị buộc phải đóng cửa vào hôm 15/3, sau khi có 46 tín đồ (trong số 135 tín đồ) được xác nhận dương tính với virus nCoV, bao gồm mục sư và vợ của ông, AFP đưa tin.

Trước đó, dù chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra thông báo yêu cầu mọi người không tụ tập đông người, bao gồm cả các sự kiện tôn giáo nhưng nhà thờ này vẫn tiếp tục tổ chức các buổi cầu nguyện. Dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là có 40 người mới được xác nhận dương tính với Covid-19, cùng với 6 ca nhiễm trước đó, biến nhà thờ này thành ổ dịch mới với tổng 46 bệnh nhân.

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại nhà thờ ở Hàn Quốc

Cho tới bây giờ thì hơn một nửa trong tổng 8.200 ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa. Một trong những tín đồ của giáo phái này đã tham dự 4 buổi cầu nguyện tại thành phố Daegu, nơi trở thành tâm dịch của Hàn Quốc trước khi được phát hiện.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 bên ngoài Trung Quốc, dù số ca nhiễm mới Italy và Iran đã vượt qua Hàn Quốc. Các sự kiện tập trung đông người như sự kiện âm nhạc K-pop, các trận đấu thể thao đã bị hủy bỏ để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại nhà thờ ở Hàn Quốc

Hiện nay ở Hàn Quốc tất cả các trường học đóng cửa thêm 3 tuần. Từ số ca nhiễm mới tăng chóng mặt mỗi ngày, Hàn Quốc đã kiềm chế được sự bùng phát của dịch bệnh. Ngày 16/3, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố 74 ca nhiễm mới, ngày thứ 2 liên tiếp có số ca nhiễm mới dưới 100, với số người chết vẫn giữ nguyên ở 75 người. 

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại nhà thờ ở Hàn Quốc

Về phía cơ quan y tế Hàn Quốc đã đẩy mạnh việc xét nghiệm, sàng lọc cho những bệnh nhân tiềm năng với khoảng 250.000 người được xét nghiệm vào ngày 15/3.

 

Bác sĩ từng chữa khỏi Covid-19 bật mí "lá chắn" cuối cùng loại bỏ virus khi đã lỡ tiếp xúc với chúng

(Techz.vn) Sau quá trình nghiên cứu cơ chế vi rút Covid-19 thâm nhập, tấn công cơ thể, bác sỹ TS.BS Lê Quốc Hùng, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam đã chỉ ra "lá chắn" cuối cùng để loại trừ Covid-19 khi đã lỡ tiếp xúc với chúng.