Đời sống

Thông tin bệnh nhân số 17 cố tình sử dụng 2 hộ chiếu khi trở lại Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ

Thông tin bệnh nhân số 17 cố tình sử dụng 2 hộ chiếu khi trở lại Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ

Qua tìm hiểu, Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài đã xác định N.H.N, bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 có 2 hộ chiếu gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Anh. Cô đã sử dụng hộ chiếu Anh để di chuyển tới nhiều quốc gia trong đó có Italia, sau đó về Việt Nam bằng hộ chiếu Việt để "qua mặt" công an cửa khẩu.

Thông tin bệnh nhân số 17 cố tình sử dụng 2 hộ chiếu khi trở lại Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ
Phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng trước thông tin N.H.N sử dụng 2 hộ chiếu

Ngày 15/2, N.H.N sử dụng 2 hộ chiếu Việt Nam và Anh làm thủ tục hàng không và xuất cảnh trên chuyến bay VN0055 theo hành trình từ Nội Bài sang Anh. Tới ngày 2/3/2020, cô di chuyển về Nội Bài và tiếp tục sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh. 

Sau khi đi qua khu vực kiểm dịch y tế, đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh, cán bộ, chiến sỹ Công an Cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ các trang của hộ chiếu của N.H.N nhưng không phát hiện có dấu kiểm chứng nhập xuất cảnh của Italia hay đã đi qua các nước có dịch nCoV nên đã giải quyết nhập cảnh bình thường.

Thông tin bệnh nhân số 17 cố tình sử dụng 2 hộ chiếu khi trở lại Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ
N.H.N - bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 17

Về việc vì sao N.H.N đã đến một số nước như Pháp, Italia nhưng không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của các nước trên trong hộ chiếu Việt Nam, theo Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương -  Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: "Ngoài hộ chiếu Việt Nam, N.H.N còn có hộ chiếu Anh, và theo quy định hiện hành, Anh không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ quy chế EU đến hết ngày 31/12/2020. Công dân thành viên EU được đi lại tự do trong khối mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu".

Về việc vì sao N.H.N đã đến một số nước như Pháp, Italia nhưng không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của các nước trên trong hộ chiếu Việt Nam, theo Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương -  Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: Ngoài hộ chiếu Việt Nam, N.H.N còn có hộ chiếu Anh, và theo quy định hiện hành, Anh không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ quy chế EU đến hết ngày 31/12/2020. Công dân thành viên EU được đi lại tự do trong khối mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.
Facebook của N.H.N tạm thời bị khóa sau khi bị CĐM tấn công

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là hầu hết các nước châu Âu hiện nay không có con dấu nhập cảnh khi di chuyển giữa các quốc gia, do đó việc xác định hành trình của hành khách là rất khó. 

Các cửa khẩu của Hàn Quốc hay một số cửa khẩu của Trung Quốc hiện cũng không đóng dấu nhập cảnh lên hộ chiếu mà cho hành khách đi thẳng qua cửa autogate - nhập cảnh bằng hộ chiếu điện tử".

Về việc vì sao N.H.N đã đến một số nước như Pháp, Italia nhưng không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của các nước trên trong hộ chiếu Việt Nam, theo Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương -  Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: Ngoài hộ chiếu Việt Nam, N.H.N còn có hộ chiếu Anh, và theo quy định hiện hành, Anh không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ quy chế EU đến hết ngày 31/12/2020. Công dân thành viên EU được đi lại tự do trong khối mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.
Ngày 11/3, N.H.N có biểu hiện viêm phổi nặng hơn

N. không phải trường hợp duy nhất trở về từ vùng dịch nhưng không bị lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay phát hiện. Ngày 10/3, chính quyền quận Tân Phú (TP.HCM) sau khi nhận tin báo từ người dân đã tiến hành cách ly hai vợ chồng đi du lịch từ Italy về. Trước đó họ nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không bị cách ly tập trung.

 

Động thái của 'Nữ hoàng nội y'-Ngọc Trinh khi biết kết quả xét nghiệm Covid-19 của Vũ Khắc Tiệp

(Techz.vn) Trước đó, hôm 9/3, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng đã ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp đi cách ly tại khu tập trung ở Cát Lái (quận 2) vì anh đã có thời gian lưu trú tại Italy khi dự Tuần lễ thời trang Milan. Bệnh nhân thứ 17 và chị gái cũng tham gia sự kiện này.