Theo lời khai của các nghi can khai, họ đã đặt mua ba bánh pháo, mỗi bánh dài 15 mét với giá trị lên tới 4,3 triệu đồng mang tới đám cưới nhà ông Nguyên ở xã Phù Lỗ, rải pháo dọc vỉa hè và treo trong rạp cưới, rồi đốt liên tục.


Sau những tiếng nổ liên thanh kèm khói trắng bốc lên cuồn cuộn, xác pháo đỏ rải đầy đường đã gây chú ý tới toàn bộ những hộ dân xung quanh cũng như người đi đường. Và toàn bộ sự việc trên đã được quay video, đăng trên mạng xã hội.

Khi nhận được phản ảnh của người dân cũng như tiếp nhận video về sự việc đốt pháo của hai nghi can trên, công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng khởi tố vụ án đốt pháo về tội Gây rối trật tự công cộng vào ngày 4/3.
Theo Luật pháp đã quy định, cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ pháo hoa và thuốc làm pháo hoa) được ban hành từ năm 1994.
Tại điều 10 Nghị định 167/2013 quy định, phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng với hành vi tàng trữ, sử dụng các loại pháo mà không được phép. Hành vi nghiêm trọng hơn có thể bị xử lý hình sự.
Không thể bỏ qua 7 khuyến cáo mà WHO đưa ra dưới đây, để phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
(Techz.vn) Để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc một cách hiệu quả nhất thì WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra những phương án bắt buộc mà nhân viên cần tuân thủ và chấp hành.