Đời sống

Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi can và thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra đường dây trộm chó liên tỉnh Gia Lai. 

Vào ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã đấu tranh, triệt xóa một ổ nhóm chuyên trộm chó hoạt động trên nhiều địa bàn với quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi can và thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra. 

Triet-pha-nhom-nguoi-trom-khoang-5200-con-cho-3
Các bị can liên quan đường dây trộm chó liên tỉnh.

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng khoảng 270kg. Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ các phương tiện, công cụ phục vụ việc phạm tội gồm bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1kg ớt bột cùng 4 xe máy các loại và nhiều tài liệu liên quan. 

Triet-pha-nhom-nguoi-trom-khoang-5200-con-cho-2
Công an tỉnh Gia Lai thu giữ dụng cụ phục vụ trộm chó của các đối tượng. Ảnh: Công an.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân địa phương. Các đối tượng thường ra tay từ 23h đêm đến khoảng 4h sáng hôm sau, chủ yếu tại các tuyến đường vùng ven TP Pleiku (cũ) và nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Khi bị phát hiện, nhóm sẵn sàng sử dụng ớt bột và roi điện để chống trả nhằm tẩu thoát. 

Cầm đầu đường dây được xác định là Hoàng Văn Hoan (sinh năm 1984, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). Hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, các đối tượng gồm Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989, cùng trú phường Pleiku) và Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú phường Diên Hồng) điều khiển xe máy đến tập trung tại nhà Hoan ở số 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất. 

Sau khi tập kết, cả nhóm thay đổi quần áo, phương tiện và biển số xe để tránh bị nhận diện, rồi chia thành từng cặp, sử dụng 2 xe máy tỏa đi các khu vực để bắt trộm chó. Mỗi đêm, các đối tượng thực hiện từ 3–6 lượt, đưa số chó bắt được về điểm tập kết tại số 24 Lê Đại Hành (phường Thống Nhất) trong khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng. 

Cơ quan công an cũng bắt giữ Hoàng Thanh Hùng (SN 1990, trú thôn 4, xã Đăk Song, tỉnh Lâm Đồng), người có nhiệm vụ cảnh giới tại điểm tập kết trên đường Lê Đại Hành. 

Số chó trộm được phần lớn bán cho Trần Văn Toản (SN 1986, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, nhóm này còn tiêu thụ cho một số quán thịt chó tại các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và các khu vực lân cận. 

Triet-pha-nhom-nguoi-trom-khoang-5200-con-cho-1
Số chó bị nhóm đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Hoan khai trung bình mỗi ngày bắt được khoảng 22 con chó để bán, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Trần Văn Toản thừa nhận được Hoan chào mời thu mua với số lượng lớn; dù biết rõ nguồn gốc là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì vụ lợi nên vẫn tham gia tiêu thụ. 

Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã thực hiện trộm cắp khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng ước tính khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.