Đời sống

Cú 'lộ mặt' sau 30 năm trốn truy nã: 1 đối tượng bị công an phường bắt giữ, bàn giao Bộ Quốc phòng

Tối 30/1, trong quá trình kiểm tra, rà soát thông tin cư trú trên địa bàn, Công an phường Nguyệt Viên (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt, lẩn trốn suốt hơn 30 năm.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Phương (còn gọi Nguyễn Tuấn Phương, SN 1974, trú phường Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa). Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Phương là đối tượng bị Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Trung ương, Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã từ nhiều năm trước.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Phương liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào những năm 1990. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi thông tin cá nhân và sinh sống lẩn lút trong thời gian dài nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong quá trình kiểm tra cư trú tại khu dân cư, Công an phường Nguyệt Viên phát hiện người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đối chiếu dữ liệu dân cư và hồ sơ truy nã, lực lượng chức năng xác định đây chính là đối tượng Nguyễn Văn Phương đang bị truy nã suốt hơn 30 năm.

Sau khi lập biên bản bắt giữ theo đúng quy định pháp luật, Công an phường Nguyệt Viên đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Phương (còn gọi Nguyễn Tuấn Phương, SN 1974, trú phường Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa)

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi trộm cắp tài sản có thể bị xử phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Việc bỏ trốn trong thời gian dài không làm mất hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời gian trốn truy nã được xem là tình tiết bất lợi khi xem xét trách nhiệm pháp lý đối với bị can, bị cáo theo quy định của pháp luật.