Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc
Bị cáo được xác định có liên quan đến đường dây do Cao Thị Lan cầm đầu – nhóm từng hoạt động mua bán heroin tại khu vực Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội).
Vào chiều 9/2, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân (72 tuổi) 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo được xác định có liên quan đến đường dây do Cao Thị Lan cầm đầu – nhóm từng hoạt động mua bán heroin tại khu vực Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội) những năm 2000.
Từng bị truy nã nhiều năm
Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Cao Thị Lan được xác định là đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động mua bán heroin tại một điểm nóng về ma túy ở phường Thanh Nhàn. Đến năm 2007, Lan cùng 55 đồng phạm bị đưa ra xét xử với cáo buộc mua bán 17,9kg heroin.
Trong giai đoạn điều tra mở rộng cùng năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 24 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Ngân. Tuy nhiên, Ngân đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.
Đến tháng 7/2025, cơ quan điều tra tiếp nhận Ngân theo quyết định truy nã, đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can này.
Vai trò trong việc chia lẻ heroin
Kết quả điều tra cho thấy năm 2000, Ngân làm giúp việc cho bà Trần Thị Hiền, sống gần Bệnh viện Thanh Nhàn. Con trai bà Hiền là Nguyễn Tiến Dũng, cư trú tại khu tập thể Mai Hương (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), cùng Nguyễn Viết Mạnh tổ chức bán lẻ heroin.
Theo cáo trạng, vào tháng 6/2000, bà Hiền đưa Dũng và Mạnh đến gặp Trịnh Thị Thanh để thỏa thuận việc bán heroin tại địa bàn do Thanh kiểm soát. Thanh đồng ý cho hai người bán từ 17h đến 21h hằng ngày, với điều kiện phải lấy hàng từ Thanh.
Sau khi có nguồn ma túy, Dũng và Mạnh nhờ Ngân tham gia chia nhỏ, đóng gói heroin để bán cho các con nghiện. Đồng thời, nhóm này thuê thêm người cảnh giới. Lợi nhuận thu được từ việc mua bán ma túy được Dũng và Mạnh chia nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Ngân không tham gia thường xuyên mà chỉ hỗ trợ khi mang cơm đến cho Dũng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2000, bị cáo tham gia 30 ngày, mỗi ngày giao dịch trung bình 19,6g heroin. Tổng lượng ma túy liên quan được xác định là 588g heroin. Ngân hưởng lợi 220.000 đồng.
Lời khai tại tòa
Tại phiên xử, bị cáo cho biết số tiền trên thực tế không muốn nhận nhưng bị Mạnh ép cầm, nói là tiền ăn sáng. Trong phần nói lời sau cùng, Ngân trình bày hoàn cảnh khó khăn, không được học hành đầy đủ, sức khỏe yếu và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.