Nữ giúp việc bạo hành cụ bà gãy xương sườn có thể nhận án phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù?
Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về tội Hành hạ người khác, liên quan vụ bạo hành cụ N. (82 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo thông tin từ cơ quan công an, Trương Thị Bắc được gia đình anh C. thuê từ tháng 12/2025 để chăm sóc mẹ là cụ N., người vừa bị đột quỵ, sức khỏe yếu và không thể tự chăm sóc bản thân.
Ngày 10/1, anh C. phát hiện phần tai và mắt bên phải của mẹ bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh đã kiểm tra hệ thống camera trong nhà và phát hiện hình ảnh người giúp việc nhiều lần tát, quăng quật, ấn đầu cụ bà. Hai ngày sau, anh C. đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Làm việc với cơ quan chức năng, Trương Thị Bắc bị xác định là người trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành đối với cụ N. và đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trao đổi về góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu chưa thuộc các trường hợp đặc biệt khác, thì có thể bị xử lý về tội Hành hạ người khác, với khung hình phạt cơ bản là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ, khung hình phạt có thể nâng lên từ 1 đến 3 năm tù.
Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, “người lệ thuộc” được hiểu là người phụ thuộc vào người phạm tội về vật chất hoặc tinh thần, công việc, sinh hoạt hằng ngày. Đối với khái niệm “người già yếu”, các văn bản hướng dẫn cho rằng có thể xác định là người từ 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên ốm đau.

Với việc cụ N. đã 82 tuổi, vừa bị đột quỵ và mất khả năng tự chăm sóc, luật sư nhận định có cơ sở để xác định nạn nhân thuộc nhóm “người già yếu, không có khả năng tự vệ” và có mối quan hệ lệ thuộc với người giúp việc trong quá trình chăm sóc.
Do đó, hành vi của Trương Thị Bắc có dấu hiệu phạm tội Hành hạ người khác theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.
Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can theo quy định pháp luật.