Thái độ khó chấp nhận của hai thiếu niên đâm chết người lạ trong công viên sau khi ra đầu thú
Những ngày qua, dư luận tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xôn xao trước vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực công viên Trưng Trắc – Phan Thiết, khiến một nam thanh niên tử vong.
Trước đó, vào khoảng 23h45 đêm 25/1, khi đang ngồi chơi cùng bạn tại công viên Trưng Trắc, H.C.M.D (SN 2008, ngụ xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên thì bị hai đối tượng tiếp cận hỏi chuyện.
Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, D bị 2 đối tượng dùng hung khí đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng. Nạn nhân lập tức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai truy xét các đối tượng liên quan. Qua điều tra, công an xác định hai nghi can là Nguyễn Văn Sỹ (SN 2011) và Lê Phước Giàu (SN 2010), cùng trú tại phường Phan Thiết. Sau khi gây án, cả hai lên xe máy rời khỏi hiện trường.
Đến tối 26/1, dưới sự vận động của cơ quan chức năng, gia đình đã đưa hai nghi can đến công an đầu thú.

Chiều 27/1, tại khu vực bờ kè Phan Thiết, gần cầu Trần Hưng Đạo, cơ quan chức năng tổ chức dựng lại hiện trường vụ án để phục vụ công tác điều tra, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, hai đối tượng gây án đều mới 15 và 16 tuổi. Trong một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, quá trình dựng lại hiện trường, thái độ của cả hai gây bức xúc. Theo đó, hai thiếu niên này không chỉ thờ ơ, cợt nhả, mà thậm chí có hành động vẫy tay trước đám đông. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bức xúc, lo lắng 2 nghi phạm đang nghĩ đây là “thành tích” để khoe khoang.


Vụ việc không chỉ gây đau xót về hậu quả chết người mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi vị thành niên, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, quản lý và định hướng lối sống cho thanh thiếu niên.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.