Lý do khiến nghi phạm vụ cướp của giết người cách đây 46 năm ở Lâm Đồng không bị truy cứu hình sự
Gia đình nạn nhân vụ cướp của giết người cho rằng trong các văn bản trả lời qua nhiều giai đoạn, cùng một tình tiết nhưng cơ quan điều tra lại đưa ra nhận định không thống nhất.
Vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Thuận Hải cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) cách đây hơn 45 năm đang tiếp tục được các cơ quan tố tụng rà soát theo kiến nghị của gia đình nạn nhân.
Nguồn tin ngày 10/2 cho biết, Viện KSND Tối cao đã chuyển đơn của gia đình đến Viện KSND tỉnh Lâm Đồng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với vụ án xảy ra từ năm 1980.
Vụ án kéo dài, đã hết thời hiệu truy cứu
Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra vào ngày 31/7/1980. Bà Phan Thị Khanh bị sát hại tại khu rẫy gần nhà, tài sản bị cướp được xác định gồm 1,6 lượng vàng 24K. Quá trình điều tra ban đầu không làm rõ được nghi can.
Nhiều năm sau, cơ quan điều tra xác định người bị nghi thực hiện hành vi là Trương Đình Chi (còn gọi Trương Đình Khôi, sau đó sử dụng tên Lê Minh Sơn). Tuy nhiên, vụ việc không thể xử lý hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Gia đình nạn nhân nêu nhiều điểm chưa thống nhất
Theo đơn kiến nghị của ông Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân), quá trình giải quyết vụ án tồn tại nhiều mâu thuẫn, đặc biệt liên quan việc nghi phạm sử dụng nhiều giấy tờ tùy thân với các tên khác nhau.
Gia đình cho rằng trong các văn bản trả lời qua nhiều giai đoạn, cùng một tình tiết nhưng cơ quan điều tra lại đưa ra nhận định không thống nhất. Đáng chú ý, đến cuối năm 2025 mới xác định rõ hai chứng minh nhân dân mang tên Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn có cùng dấu vân tay, thuộc về một người.
Tại buổi tiếp công dân ngày 20/11/2025, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận kiến nghị của ông Đỗ Thanh An về việc đề nghị hủy Bản kết luận điều tra số 02/VPCQCSĐT ngày 5/1/2022 của Công an tỉnh Bình Thuận (cũ), xem xét phục hồi điều tra nếu đủ căn cứ pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm liên quan việc sử dụng giấy tờ giả và việc không phát lệnh truy nã đối với nghi phạm.
Viện KSND Tối cao chuyển đơn, địa phương tiếp tục phối hợp xác minh
Ngày 2/2/2026, Viện KSND Tối cao thông báo đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Đỗ Thanh An và chuyển Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản chuyển đơn và đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp rà soát, trả lời cụ thể từng nội dung kiến nghị, báo cáo kết quả theo thời hạn quy định.
Phía Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc có tính chất phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xác minh các tình tiết mới do gia đình cung cấp, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng và quy định pháp luật.
Với những diễn biến trên, vụ án mạng hơn bốn thập kỷ trước tại Hàm Tân đến nay vẫn tiếp tục được xem xét ở góc độ pháp lý, thu hút sự quan tâm của dư luận về trách nhiệm liên quan và hướng xử lý các tồn tại trong quá trình giải quyết kéo dài nhiều năm.