Đời sống

Danh tính nữ giáo sư 25 tuổi từ chối mức lương 30 tỷ/năm tại Anh, quay trở lại quê hương làm việc

Danh tính nữ giáo sư 25 tuổi từ chối mức lương 30 tỷ/năm tại Anh, quay trở lại quê hương làm việc

Mặc dù được một công ty ở Anh trả mức lương 1 triệu bảng Anh/năm (hơn 30 tỷ đồng) nhưng nữ giáo sư vẫn trở về quê hương để cống hiến.

Lưu Minh Trinh (1990) sinh ra ở Vĩnh Xuyên (Trùng Khánh, Trung Quốc), trong một gia đình tri thức. Trong suốt những năm học cấp 3, cô luôn hướng đến mục tiêu đi du học ở Anh.

Danh-tinh-nu-giao-su-25-tuoi-tu-choi-muc-luong-30-ty-nam-tia-anh-quay-tro-ve-que-huong-lam-viec

Đến năm 2008, khi học hết lớp 12, Minh Trinh sang Anh du học và chọn ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử tại Đại học Bristol. Khoảng thời gian đầu sang đất nước xa xôi, nữ sinh rất nhớ nhà và cảm thấy khó bắt kịp cách học ở nơi đây.

Tuy nhiên, do mong muốn đạt được thành tích cao để không phụ lòng bố mẹ nên Minh Trinh cố gắng hòa nhập nhanh nhất có thể. Mỗi ngày, Minh Trinh thường là người đến lớp thực hành sớm nhất. Sau giờ học, cô đến phòng thí nghiệm và thư viện bổ sung kiến thức. 

Danh-tinh-nu-giao-su-25-tuoi-tu-choi-muc-luong-30-ty-nam-tia-anh-quay-tro-ve-que-huong-lam-viec-1

Nhờ chăm chỉ học tập, Minh Trinh đã giành được học bổng vào năm nhất đại học. Từ đó về sau, nữ sinh sở hữu điểm trung bình dẫn đầu lớp. Đến tháng 3/2011, Minh Trinh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường Bristol.

Suốt quãng thời gian học ở đây, cô đã giành được 2 giải nghiên cứu khoa học: Giải Sander Prize của Đại học Bristol và Giải Công nghệ Kỹ thuật (IET Prize) của Viện Kỹ thuật và Công nghệ Anh. 

Tháng 10/2011, Minh Trinh học lên thạc sĩ tại Đại học Cambridge và đạt huy chương Vàng cuộc thi khởi nghiệp dành cho giới trẻ tại Anh. Tháng 7/2012, Minh Trinh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật quản lý và sản xuất hệ thống điện công nghiệp. 

Đến tháng 10/2012, Minh Trinh học tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Quang Điện và Điện tử của Đại học Oxford. Tại đây, Minh Trinh gặp được tiến sĩ Henry J. Snaith - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực pin mặt trời perovskite hướng dẫn nghiên cứu. 

Năm 2013, nghiên cứu Pin mặt trời Halide perovskite dựa trên cấu trúc màng mỏng phẳng của Minh Trinh được đăng trên Tạp chí Khoa học Nature. Thành công này giúp Minh Trinh nhận được giải Nghiên cứu xuất sắc nhất Đại học Oxford và Giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội Nghiên cứu châu Âu. Tháng 3/2015, Minh Trinh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử. 

Danh-tinh-nu-giao-su-25-tuoi-tu-choi-muc-luong-30-ty-nam-tia-anh-quay-tro-ve-que-huong-lam-viec-3

Từ những thành tích đạt được, Minh Trinh được Đại học Cambridge cũng ngỏ lời về làm giảng viên. Không chỉ thế, một công ty ở Anh chuyên sản xuất pin mặt trời đã đưa ra mức lương 1 triệu bảng Anh/năm (hơn 30 tỷ đồng) để chiêu mộ nữ tiến sĩ.

Mặc dù có những cơ hội hết sức hấp dẫn ở trước mắt, nhưng Minh Trinh vẫn quyết định về Trung Quốc làm việc. Nói về lý do đưa ra lựa chọn này, cô cho biết: “Tôi mong muốn giúp cho ngành sản xuất năng lượng mặt trời của Trung Quốc ngày càng phát triển”.

Danh-tinh-nu-giao-su-25-tuoi-tu-choi-muc-luong-30-ty-nam-tia-anh-quay-tro-ve-que-huong-lam-viec-2

Tháng 10/2015, sau khi về nước Minh Trinh nhận được nhiều lời mời làm việc. Cuối cùng, nữ tiến sĩ chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Nữ tiến sĩ trở thành giáo sư ở tuổi 25, trẻ nhất trong lịch sử trường.

Đến tháng 7/2016, nữ giáo sư trẻ được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Ứng dụng trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc. 

Tháng 5/2021, Minh Trinh được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc gia khóa 10 của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Hiện tại, ở tuổi 34, nữ giáo sư đảm nhận vị trí Phó Viện trưởng Viện Vật liệu và Năng lượng thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc.