Đời sống

Bố mẹ chia sẻ phương pháp giúp con trai 2,5 tuổi nói thành thạo cùng lúc ba thứ tiếng gây sốt MXH

Bố mẹ chia sẻ phương pháp giúp con trai 2,5 tuổi nói thành thạo cùng lúc ba thứ tiếng gây sốt MXH

Mặc dù mới 2,5 tuổi nhưng bé Nem đã có thể nói cùng lúc ba ngôn ngữ khác nhau, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Đức Minh (bé Nem), 2,5 tuổi sống tại khu Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi có thể nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. 

Điều đặc biệt, Nem được dạy nói riêng từng ngôn ngữ với từng thành viên trong gia đình. Đối với mẹ, bé nói tiếng Anh; bố là tiếng Trung; còn với ông bà, bé sẽ sử dụng tiếng Việt. 

Bo-me-chia-se-phuong-phap-giup-con-trai-2-5-tuoi-noi-thanh-thao-cung-luc-ba-thu-tieng-gay-sot-mxh
Bo-me-chia-se-phuong-phap-giup-con-trai-2-5-tuoi-noi-thanh-thao-cung-luc-ba-thu-tieng-gay-sot-mxh-4
Bo-me-chia-se-phuong-phap-giup-con-trai-2-5-tuoi-noi-thanh-thao-cung-luc-ba-thu-tieng-gay-sot-mxh-5

Chia sẻ về lý do cho con học “tam ngữ”, chị Thanh Thảo 28 tuổi, mẹ bé Hoàng Đức Minh cho hay: “Tôi tìm hiểu và biết trẻ nhỏ 0-3 tuổi đều là ‘thiên tài’ ngôn ngữ, chỉ cần bố mẹ cần áp dụng các phương pháp giáo dục sớm phù hợp và đúng thời điểm. Vậy nên, khi mang bầu bé Nem, tôi đã bàn với chồng về việc nói chuyện với con bằng các thứ tiếng khác nhau, giúp con có nền tảng ngoại ngữ tốt ngay từ khi còn nhỏ”.

Được biết, khi mới chào đời, bé Nem được mẹ đọc truyện bằng tiếng Anh, bố đọc bằng tiếng Trung, ông bà hỏi chuyện bằng tiếng Việt. Cho đến khi Nem được 6 tháng, bố mẹ giao tiếp thường xuyên hơn và dùng 100% ngoại ngữ. Thay vì, thi thoảng dùng một số từ tiếng Việt như trước.

Để phương pháp “tam ngữ” đạt hiệu quả cao, gia đình đặt ra quý tắc mỗi người giao tiếp với con bằng một ngôn ngữ khác nhau và phải nhất quán. Không ai được dịch từ tiếng này sang tiếng khác vì như thế sẽ làm chậm tư duy ngôn ngữ của não trẻ. 

“Những lúc con quên hay vô tình nói tiếng Việt với mẹ hoặc bố, hai vợ chồng thống nhất không trả lời để bé biết rằng cần phải nói đúng ngôn ngữ với đúng người nếu muốn bố mẹ hiểu và ngược lại”, chị Thảo chia sẻ.

Ban đầu, Nem được làm quen với hình ảnh, màu sắc và từ vựng thông qua các thẻ bài. Đến khi 8 tháng tuổi, bé đã hiểu và hành động đúng theo yêu cầu của bố mẹ. Từ tháng thứ 14, Nem bắt đầu phát âm rõ những từ đơn đầu tiên của tiếng Trung và tiếng Anh.

Không chỉ thế, mỗi ngày, Nem còn được bố mẹ đọc truyện, thơ và nghe nhạc bằng cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh để con được rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên. Để con có môi trường học tập đa dạng hơn, chị Thảo cùng ông xã đã dán lên tường, dưới sàn nhà, bảng học tập những hình ảnh về động vật, cây cối, đồ vật.

Bo-me-chia-se-phuong-phap-giup-con-trai-2-5-tuoi-noi-thanh-thao-cung-luc-ba-thu-tieng-gay-sot-mxh-1

Bên cạnh đó, chị Thảo và anh Thọ còn không ngừng dành những lời khen, cổ vũ và khích lệ con trong quá trình học ngôn ngữ. Mẹ bé Nam cho hay: “Một khi nhận được sự khích lệ, trẻ sẽ hào hứng với việc nói ngoại ngữ mà không xấu hổ khi nói chưa chính xác, dễ dẫn tới việc ngại tương tác”.

Bo-me-chia-se-phuong-phap-giup-con-trai-2-5-tuoi-noi-thanh-thao-cung-luc-ba-thu-tieng-gay-sot-mxh-2

Đáng nói, sau khi chị Thảo chia sẻ các clip Nem nói 3 ngôn ngữ lên TikTok đã nhận được phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Thậm chí, có những clip lên đến hàng triệu lượt xem với vô số bình luận khen ngợi bố mẹ khéo dạy con và xin bí kíp để có thể dạy trẻ nhỏ nói được thành thạo nhiều ngôn ngữ.