Đời sống

Vụ sập trần ở trường đè trúng 3 trẻ: 1 bé bị thương nghiêm trọng, lý do nhà trường chưa bồi thường?

Thời điểm trên, một mảng trần thạch cao lớn rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng 3 trẻ. Trong đó, có một cháu bé bị thương nặng phải khẩu gần 30 mũi với nhiều vết sẹo vĩnh viễn.

Một sự cố hi hữu xảy ra tại Trường Mầm non Song Phan (phường Vinh Phú, Nghệ An) khi trần thạch cao bất ngờ đổ sập trong giờ ngủ trưa, khiến một bé gái bị thương nặng và hiện hai bên vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường.

Theo phản ánh của chị Bá Thị Khánh Linh, mẹ bé H.N.K.V., vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 31/10/2025. Thời điểm trên, một mảng trần thạch cao lớn rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng 3 trẻ, trong đó con chị Linh là trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Gia đình cho biết tấm trần có kích thước lớn, phải cần đến hai người lớn mới có thể nâng lên để đưa cháu ra ngoài.

Vu-sap-tran-o-truong-de-trung-3-tre-1-be-bi-thuong-nghiem-trong-ly-do-nha-truong-chua-boi-thuong-1
Vu-sap-tran-o-truong-de-trung-3-tre-1-be-bi-thuong-nghiem-trong-ly-do-nha-truong-chua-boi-thuong-2
Trần nhà bất ngờ đổ sập trong lúc các bé đang ngủ trưa.

Sau sự cố, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Tại đây, bé gái được chẩn đoán chấn động não, nghi chấn thương sọ não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt. Do cần theo dõi để đánh giá đầy đủ nguy cơ tổn thương não, cháu phải chờ nhiều giờ trước khi được can thiệp khâu vết thương.

Vu-sap-tran-o-truong-de-trung-3-tre-1-be-bi-thuong-nghiem-trong-ly-do-nha-truong-chua-boi-thuong-3
Vu-sap-tran-o-truong-de-trung-3-tre-1-be-bi-thuong-nghiem-trong-ly-do-nha-truong-chua-boi-thuong-4
Có 1 cháu bé bị thương nặng phải khâu 30 mũi.

Gia đình cho biết cháu được khâu hai lớp với gần 30 mũi, các vết rách sâu và dài, tập trung ở vùng thái dương, má phải, mí mắt và khu vực phía sau tai. Sau 11 ngày điều trị nội trú, cháu xuất viện và tiếp tục tái khám, thăm khám chuyên sâu. 

Theo tư vấn bác sĩ, các vết sẹo ở vùng mặt và mí mắt có nguy cơ ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài, cần theo dõi trong quá trình phát triển và chỉ có thể can thiệp khi trẻ đủ độ tuổi. Ngoài ra, cháu cũng cần được theo dõi phản ứng stress cấp sau sang chấn.

Chị Linh cho biết sau khi cháu xuất viện, phía nhà trường không còn chủ động liên hệ thăm hỏi, chưa phối hợp trong các lần tái khám và chưa thống nhất phương án hỗ trợ lâu dài đối với những vấn đề có thể phát sinh về sau, dù trước đó đại diện trường từng đi cùng gia đình trong một buổi thăm khám.

Trao đổi về vụ việc, bà Ngô Thu Hương, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An), cho biết đơn vị đã nắm thông tin và chỉ đạo địa phương cùng các bên liên quan phối hợp làm rõ, hướng tới xử lý dứt điểm theo quy định. Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cũng thông tin địa phương đã làm việc với nhà trường và phụ huynh để nắm tình hình, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền.

Về phía nhà trường, đại diện Trường Mầm non Song Phan cho biết nguyên nhân sự cố liên quan đến mưa bão kéo dài vào thời điểm đó, gây tốc mái khiến trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và rơi xuống trong lớp học, làm cháu bé bị rách vùng mặt.

Sau sự cố, nhà trường cho biết đã khắc phục theo hai hướng. Về y tế, phía trường đã chi trả toàn bộ chi phí viện phí trong thời gian điều trị, phối hợp đưa cháu đi thăm khám tổng quát và kiểm tra tâm lý. Đại diện trường cho rằng các kết quả kiểm tra sức khỏe hiện nằm trong ngưỡng an toàn. Về cơ sở vật chất, nhà trường đã sửa chữa, thay mới trần thạch cao tại tất cả phòng học để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Liên quan việc thỏa thuận bồi thường, đại diện nhà trường cho biết hai bên chưa đạt thống nhất do chênh lệch lớn về mức hỗ trợ. Theo phía trường, gia đình ban đầu đưa ra đề nghị bồi thường 150 triệu đồng, sau đó giảm xuống 100 triệu đồng. Trong khi đó, nhà trường nhận định vết sẹo nhỏ và hiện chưa có chỉ định y khoa xác định thương tật nghiêm trọng. Phía trường đề xuất hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để gia đình chăm sóc, dưỡng sức cho cháu, song phương án này chưa được phụ huynh đồng thuận.