Đời sống

Bộ Y tế chính thức lên tiếng khi lô sữa Aptamil nhiễm độc bị thu hồi ở Anh: Lập tức ra chỉ đạo khẩn

Theo FSA, cereulide trong lô sữa Aptamil nhiễm độc bị thu hồi ở Anh có khả năng chịu nhiệt cao và không bị phá hủy trong quá trình đun nấu thông thường hoặc pha sữa đúng hướng dẫn.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lưu hành tại Việt Nam đối với lô sữa công thức Aptamil bị phát hiện nhiễm độc tố và đã bị thu hồi tại thị trường Anh.

Bo-y-te-chinh-thuc-len-tieng-khi-lo-sua-aptamil-nhiem-doc-bi-thu-hoi-o-anh-lap-tuc-ra-chi-dao-khan-1
Lô sữa bị thu hồi ở Anh có hạn sử dụng đến 31/10/2026.

Theo công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vào tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thông tin rộng rãi đến các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh trực tuyến để phối hợp rà soát. Trường hợp phát hiện các lô sữa Aptamil thuộc diện cảnh báo đang được rao bán hoặc lưu thông tại Việt Nam, các đơn vị phải yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin sản phẩm và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa từng cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho lô sữa Aptamil First Infant Formula bị thu hồi tại Anh. Tuy nhiên, trước nguy cơ sản phẩm có thể xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua đường xách tay hoặc nhập khẩu không chính thức, cơ quan này yêu cầu các Sở Y tế và Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương khẩn trương kiểm tra, giám sát trên thị trường.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cũng đã phát đi văn bản cảnh báo đến Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula loại hộp 800g.

Bo-y-te-chinh-thuc-len-tieng-khi-lo-sua-aptamil-nhiem-doc-bi-thu-hoi-o-anh-lap-tuc-ra-chi-dao-khan-2

Theo thông tin từ ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ngày 23/1/2026, Tập đoàn Danone – doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã chủ động thông báo thu hồi một lô sữa Aptamil được sản xuất và phân phối tại Anh do phát hiện nhiễm độc tố cereulide. Ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) tiếp tục phát đi cảnh báo chính thức về sự việc trên website của cơ quan này.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký và tự công bố sản phẩm đối với sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất. 

Trường hợp có doanh nghiệp tại Việt Nam từng công bố hoặc phân phối sản phẩm này, cơ quan chức năng cần làm việc trực tiếp, yêu cầu dừng sử dụng, thông báo thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đồng thời báo cáo chi tiết số lượng đã nhập khẩu, đã bán và còn tồn kho để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Song song với đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường truyền thông, cảnh báo rộng rãi để người dân tuyệt đối không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula thuộc diện thu hồi.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi Danone thông báo thu hồi tự nguyện lô sữa Aptamil First Infant Formula loại 800g, hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026 tại thị trường Anh. Nguyên nhân là sản phẩm bị nhiễm cereulide – một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Theo FSA, cereulide có khả năng chịu nhiệt cao và không bị phá hủy trong quá trình đun nấu thông thường hoặc pha sữa đúng hướng dẫn. Trẻ nhỏ nếu sử dụng thực phẩm nhiễm độc tố này có thể nhanh chóng xuất hiện triệu chứng nôn mửa và đau quặn bụng. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố của FSA, khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ dùng các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.