Đời sống

Thực hư về dịch vụ qua đêm với khách hàng nữ để giúp họ mang thai, kiếm được gần 400 triệu đồng

Thực hư về dịch vụ qua đêm với khách hàng nữ để giúp họ mang thai, kiếm được gần 400 triệu đồng

 

Sau khi xem xét, hàng nghìn đàn ông đã liên hệ ứng tuyển với mong muốn kiếm được thu nhập cao, thay đổi cuộc đời.

Thời gian gần đây, ở Ấn Độ xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đánh vào tâm lý những người đàn ông nhẹ dạ cả tin với mong muốn kiếm tiền nhàn hạ. Theo đó, vào một ngày đầu tháng 12/2023, Kumar (tên đã được thay đổi), 33 tuổi, đang lướt mạng xã hội thì nhìn thấy đoạn video của Fanpage “Dịch vụ việc làm cho bà bầu Ấn Độ”.

Thuc-hu-ve-dich-vu-qua-dem-voi-khach-hang-nu-de-giup-ho-mang-thai-kiem-duoc-gan-400-trieu-dong
Ảnh minh họa

Đoạn video có nội dung tìm kiếm những người đàn ông khỏe mạnh có mong muốn đổi đời nhờ việc qua đêm với khách hàng nữ để giúp họ mang thai tự nhiên. Sau khi suy nghĩ, Kumar quyết định ứng tuyển vì số tiền thù lao quá hấp dẫn.

Theo đó, Kumar chỉ cần trải qua một đêm trong phòng khách sạn với một phụ nữ chưa có con thì sẽ được trả 500.000 rupee (gần 150 triệu đồng), nếu  thụ thai thành công sẽ được trả thêm 800.000 rupee (236 triệu đồng).

Tuy nhiên, để có được khoản tiền kể trên, Kumar phải nộp 2.550 rupee (700 nghìn đồng) cho các tài liệu tòa án, 4.500 rupee (1,3 triệu đồng) tiền đặt cọc, 7998 rupee (2,3 triệu đồng) thuế hàng hóa và dịch vụ đối với khoản thu nhập sẽ được nhận. Tổng cộng, người đàn ông này đã nộp 16.000 rupee (4,7 triệu đồng), tương đương với 1 tháng lương của anh.

Tiếp đến, Công ty “Dịch vụ việc làm cho bà bầu Ấn Độ” đưa cho Mangesh một số tài liệu có tiêu đề “Thỏa thuận sinh con” với dòng chữ in nhỏ  “mẫu xác minh việc mang thai”. Trong tài liệu có tên và ảnh của anh, cùng bức ảnh của một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

Để lấy trọn lòng tin của Kumar, những kẻ lừa đảo còn gửi cho anh ảnh một số phụ nữ, yêu cầu anh chọn người mình muốn quan hệ. Tuy nhiên, khi anh yêu cầu trả khoản tiền đã cọc, bên công ty không phản hồi lại.

“Tôi là người nghèo, tôi rất cần tiền nên tôi tin họ”, Kumar cho hay.

Thuc-hu-ve-dich-vu-qua-dem-voi-khach-hang-nu-de-giup-ho-mang-thai-kiem-duoc-gan-400-trieu-dong-2
Ảnh minh họa

Ngay khi biết bản thân đã bị lừa, Kumar lập tức viết đơn trình báo cảnh sát. Qua quá trình điều tra, tìm hiểu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ một số thiết bị điện tử; 18 nghi phạm khác đang bị truy lùng.

Thuc-hu-ve-dich-vu-qua-dem-voi-khach-hang-nu-de-giup-ho-mang-thai-kiem-duoc-gan-400-trieu-dong-3
Hàng nghìn đàn ông Ấn Độ bị lừa khi đăng ký dịch vụ

Đại diện cơ quan chức năng thông tin thêm: “Băng đảng lừa đảo này đã hoạt động một năm và chúng tôi tin rằng chúng đã lừa hàng nghìn người, nhưng cho đến nay chưa có ai đứng ra khiếu nại, có thể vì xấu hổ”.