Đời sống

Thông tin về loại ngôn ngữ hiếm nhất trên thế giới, chỉ còn lại 7 người nói thuần thục và trôi chảy

Thông tin về loại ngôn ngữ hiếm nhất trên thế giới, chỉ còn lại 7 người nói thuần thục và trôi chảy

Nơi đây chỉ có khoảng 4000 người sinh sống và chỉ có 7 người nói thuần thục và trôi chảy tiếng dân tộc. Đáng nói, số ít người này đều là những bô lão đã ngoài 70 tuổi.

Suốt 1 thế kỷ qua, thế giới mất đi gần 2.000 loại ngôn ngữ quý hiếm. Cụ thể, cứ khoảng 2 tuần, một ngôn ngữ lại biến mất, chủ yếu thuộc các dân tộc thiểu số của các quốc gia đang phát triển. Điển hình như tại nước Nga, kể từ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, đã có ít nhất 20 ngôn ngữ quý hiếm “bốc hơi” hoàn toàn.

Thong-tin-ve-loai-ngon-ngu-hiem-nhat-tren-the-gioi-chi-con-lai-7-nguoi-biet-noi-thuan-thuc-va-troi-chay
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, có kể thể đến tiếng Yakunte của người Yaaku sống tại Thung Lũng Kenya. Nơi đây chỉ có khoảng 4000 người sinh sống và chỉ có 7 người nói thuần thục và trôi chảy tiếng Yakunte (ngôn ngữ dân tộc của người Yaaku). Đáng nói, số ít người này đều là những bô lão đã ngoài 70 tuổi.

Thong-tin-ve-loai-ngon-ngu-hiem-nhat-tren-the-gioi-chi-con-lai-7-nguoi-biet-noi-thuan-thuc-va-troi-chay-3
Chỉ có 7 người nói thuần thục và trôi chảy tiếng Yakunte 

Trước thực trạng đáng buồn trên, một số người đã nỗ lực gìn giữ tiếng Yakunte. Có thể kể đến cuốn từ điển Yakunte (xuất bản vào năm 2004) của một nhà nghiên cứu người Hà Lan cùng một số người biết ngôn ngữ Yakunte.

Vào năm 2003, một nhóm người cũng đã thành lập nên Hội liên hiệp Người dân Yaaku với mục đích bảo tồn nền văn hóa của dân tộc thiểu số này. Sau đó, Nhóm Văn hóa Pháp còn không ngần ngại đầu tư mở lớp học tiếng cho trẻ em Yaaku. Lớp thường được mở 2 buổi trong một tháng.

Bên cạnh đó, cách đây 1 thế kỷ, không ít người Yaaku (có nghĩa là “săn người” trong tiếng bản địa) đã xây dựng cuộc sống của mình tại rừng Mukogodo, phía Tây núi Kenya. Tại đây, họ học cách nuôi ong và tiến hành trao đổi hàng hóa với đất nước Maasai, nơi chuyên chăn nuôi súc vật.

Lâu dần, người Yaaku trở nên gần gũi hơn với văn hóa Maasai và học theo ngôn ngữ của người Maasai. Đến hiện tại, người Yaaku được xem là một nhóm nhỏ thuộc văn hóa Maasai. 

Về tiếng Yakunte - một trong 6 ngôn ngữ tại Kenya cũng đã được liệt vào dạng ngôn ngữ đã bị tuyệt chủng bởi UNESCO. Trong khi đó 7 ngôn ngữ khác được xếp hạng đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Có thể thấy, thường ngôn ngữ riêng của người Châu Phi rất dễ biến mất do Chính phủ đặt ra những ngôn ngữ chính thức riêng. Hơn nữa, người dân nơi đây cũng được khuyên không nên dùng ngôn ngữ bản địa để dễ dàng hội nhập hơn.

Từ những lý do trên, đã có 230 ngôn ngữ đã bị tuyệt chủng tính từ năm 1950 cho tới nay, riêng Châu Phi có tới 37 ngôn ngữ. 

Thong-tin-ve-loai-ngon-ngu-hiem-nhat-tren-the-gioi-chi-con-lai-7-nguoi-biet-noi-thuan-thuc-va-troi-chay-1

Số lượng ngôn ngữ đang nằm trong vùng nguy hiểm của các quốc gia Châu Phi

Ngoài ra, theo các nhà ngôn ngữ học, sự biến mất của những ngôn ngữ quý hiếm này là do người biết tiếng đang lần lượt già và chết đi, trong khi đó những người thuộc thế hệ trẻ lại không muốn tiếp tục sử dụng, duy trì và phát triển nó.