Vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng, và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, liên quan đến vụ việc 41 học sinh bị ngộ độc thực phẩm.
Ngày 19/12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, UBND xã Kim Ngân xác định hai lãnh đạo nhà trường đã có vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cả hai cán bộ nói trên.
Để bảo đảm hoạt động dạy và học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy không bị gián đoạn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự theo quy định, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách và điều hành các công việc của nhà trường.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, vào lúc 16 giờ 30 ngày 25/9, bếp ăn bán trú của trường đã chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến ngày hôm sau, 41 học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để điều trị.
Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện cho thấy món cá chim kho bị nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, được xác định là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định hành vi vi phạm của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự. Tuy nhiên, ngoài hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc cho nhiều người, nhà trường còn bị xác định vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi chủ cơ sở bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng hai lao động trực tiếp chế biến thức ăn nhưng chưa được tập huấn theo quy định.
Với các vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng, trong đó riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt 170 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong thời hạn 5 tháng.
UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu nhà trường chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh bị ngộ độc, khẩn trương khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.
Theo quyết định xử phạt, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp quá thời hạn mà nhà trường không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ bị tính thêm 0,05% trên tổng số tiền phải nộp.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 26/9, 41 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Kim Ngân đã ban hành hai quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú, để phục vụ công tác xác minh.
Đến nay, sức khỏe các học sinh đã ổn định, vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi và xử lý theo quy định.