Đời sống

Người phụ nữ thừa nhận cướp bông tai bé gái 5 tuổi ở TP.HCM trước nhà, công an tiến hành lấy lời khai

Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đã làm việc với đối tượng cướp đôi bông tai của bé gái ngay sau ngày xảy ra vụ việc.

Ngày 12/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM mời Lê Thị Bích Trâm (SN 1988) lên làm rõ hành vi cướp tài sản.

Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-1
Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-2
Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-3

Trước đó, anh Đào Hữu Tùng đến công an trình báo việc con gái 5 tuổi của anh bị cướp bông tai khi đang chơi trước nhà. Theo trình báo, tối 8/12, bé chơi trước nhà cùng bạn thì một phụ nữ đi xe đạp điện, chở theo một bé gái, chạy ngang qua. Người này dừng xe rồi bất ngờ giật đôi bông tai của con anh Tùng.

Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-4

Nghe tin, anh T. vội chạy ra thì thấy con gái đang khóc thét, vùng tai bị xây xát và rỉ máu. Kiểm tra lại, anh phát hiện đôi bông tai vàng tây trị giá gần 1 triệu đồng, mua cho con hơn một năm trước, đã biến mất. Trong trạng thái hoảng loạn, bé Th. kể lại bị một cô gái lạ mặt tiếp cận và tháo bông tai trên tai mình.

Vào cuộc xác minh, công an đã mời Lê Thị Bích Trâm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận đã cướp bông tai của bé gái và mang ra tiệm vàng bán. Công an đã lập hồ sơ xử lý và tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-1 (1)
Nguoi-phu-nu-thua-nhan-cuop-bong-tai-be-gai-5-tuoi-o-tphcm-cong-an-tien-hanh-lay-loi-khai-2 (1)

Để phòng tránh tình trạng trẻ em bị kẻ xấu giật bông tai, dây chuyền hoặc tài sản, Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không nên cho trẻ đeo trang sức, hoặc tháo trang sức cho trẻ khi ra ngoài. Công an cũng lưu ý hạn chế để trẻ chơi một mình ở nơi công cộng, trước nhà hoặc ngoài đường, nhất là trẻ từ 2 đến 10 tuổi. Người dân nên lắp đặt camera khu vực trước nhà và xung quanh để giám sát, đồng thời đây cũng là chứng cứ quan trọng khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, cần dạy trẻ kỹ năng khi bị người lạ tiếp cận như lùi lại, la hét hoặc chạy vào nhà. Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện bất thường, người dân cần báo ngay cho công an xã để chủ động phòng ngừa.