Đời sống

Thêm quy trình tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội mà người mua cần nắm rõ để tránh phải chen lấn

Tình trạng xếp hàng xuyên đêm để giữ chỗ nhà ở xã hội tái diễn, đặt ra yêu cầu cần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm tránh quá tải.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, trong khi giá nhà đất và căn hộ thương mại tăng cao, đợt mở tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Tình trạng xếp hàng xuyên đêm để giữ chỗ tái diễn, đặt ra yêu cầu cần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm tránh quá tải.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 17/11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà.

Tuy nhiên, ngay từ cuối giờ chiều 16/11, hàng trăm người dân đã đổ về khu vực Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, nơi đặt bàn tiếp nhận hồ sơ, để giữ chỗ. Nhiều người chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn, ghế gấp, chăn… để chờ qua đêm.

Them-quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-mua-nha-o-xa-hoi-ma-nguoi-mua-can-nam-ro-de-tranh-phai-chen-lan
Them-quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-mua-nha-o-xa-hoi-ma-nguoi-mua-can-nam-ro-de-tranh-phai-chen-lan

Đến khuya, lượng người đến nộp hồ sư mua nhà ở xã hội tiếp tục tăng. Khi đó, người dân tự truyền tay nhau tờ giấy ghi số thứ tự cùng thông tin cá nhân theo cách tự phát. Việc này nhanh chóng dẫn tới tình trạng tranh cãi, chen lấn, gây mất trật tự, khiến nhiều người bức xúc

Anh Nguyễn Văn Mạnh, cư trú tại phường Bồ Đề cho biết mặc dù dự án có hơn 1.100 căn để bán và cho thuê, nhưng số lượng người đến xếp hàng từ chiều hôm trước quá đông. Một số người mất bình tĩnh, la hét, xô đẩy, làm tình hình trở nên hỗn loạn. Khi biết chủ đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ vào sáng 17/11, anh Mạnh quyết định về nhà nghỉ ngơi và quay lại vào sáng hôm sau.

Them-quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-mua-nha-o-xa-hoi-ma-nguoi-mua-can-nam-ro-de-tranh-phai-chen-lan-1

Sáng ngày 17/11, đại diện chủ đầu tư thông báo danh sách số thứ tự do người dân tự lập sẽ không được công nhận. Quy trình tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện theo phân luồng: Người dân đến nơi sẽ bấm số trên máy, lấy số thứ tự và nhận phiếu hẹn thời gian nộp hồ sơ.

Theo dự kiến, dựa trên số thứ tự được bấm, mỗi ngày chủ đầu tư sẽ tiếp nhận khoảng 50 bộ hồ sơ, tổng cộng hơn 2.000 hồ sơ trong hơn 40 ngày.