Hé lộ thân thế gây sốc của vợ chồng sếp Mailisa vừa bị bắt vì thu lời hàng nghìn tỷ từ mỹ phẩm lậu
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 - 2024, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã nhập mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc để phân phối cho chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với mục đích thu lợi lớn.
Vào ngày 21/11/2025, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương có liên quan.
Cùng ngày, C03 khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng khác về tội danh “Buôn lậu” theo quy định của pháp luật.
Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty nằm trong hệ sinh thái Mailisa, do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh điều hành.
Điều tra bước đầu xác định, giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi nhập lậu mỹ phẩm, đưa vào hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa để bán kiếm lời.
Trong bối cảnh vụ án đang được mở rộng điều tra, quá khứ của vợ chồng “sếp” Mailisa từng nhiều lần được chính họ chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục được dư luận nhắc lại và bàn luận.
Tuổi thơ cơ cực của bà chủ Mailisa
Trên các buổi livestream và video đăng tải trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai (thường được biết đến với tên Mailisa) nhiều lần kể về xuất thân nghèo khó của mình.
Theo lời kể, bà sinh ra trong một gia đình làm ruộng tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà có hai anh em, cha mất sớm khi bà mới 11 tuổi, mẹ lại không biết chữ. Hoàn cảnh túng thiếu khiến Mailisa từ nhỏ đã phải lao động để phụ giúp gia đình. Từ đi làm thuê, làm giúp việc, bán củi, hái rau và nhiều công việc chân tay khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Bà từng chia sẻ, những năm tháng đó để lại nhiều tủi thân khi nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đến trường, còn mình phải tranh thủ thời gian rảnh đi làm thuê, “sáng đi học, chiều cuốc mướn, ở đợ”. Tuy nhiên, chính quãng thời gian bươn chải sớm được bà cho là đã giúp tích lũy kinh nghiệm sống, rèn luyện tính tự lập, làm nền tảng cho con đường lập nghiệp sau này.
Lớn lên, Mailisa rời quê vào TP.HCM tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, bà làm công nhân giày da, sau đó đi giúp việc, phụ quán lẩu dê, mở quán hột vịt lộn vỉa hè, bán thêm ốc và bắp nướng. Khi công việc không thuận lợi, bà chuyển sang bán hàng ăn đêm, ban ngày tranh thủ học nghề làm tóc rồi tự mở một tiệm cắt tóc nhỏ.
Từ nghề cắt tóc, bà bắt đầu bén duyên với lĩnh vực làm đẹp, học thêm phun xăm, trang điểm, dần dần mở cơ sở riêng và từng bước mở rộng sang dịch vụ thẩm mỹ.
Chồng kém 10 tuổi, xuất thân nông thôn
Nếu như Mailisa nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ cơ cực thì chồng bà - ông Hoàng Kim Khánh cũng được giới thiệu là có hoàn cảnh gia đình bình thường. Theo chuyên trang Doanh nhân (báo Pháp luật Việt Nam), ông Hoàng Kim Khánh sinh năm 1985, kém vợ 10 tuổi, quê tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình thuần nông. Sau đó, gia đình ông Khánh chuyển vào miền Nam sinh sống, bản thân ông theo học ngành kỹ thuật.
Sau vài năm ra trường và trải qua nhiều công việc khác nhau, ông Khánh quyết định quay lại học ngành quản trị kinh doanh, rồi khởi nghiệp với một công ty truyền thông. Trong giai đoạn này, ông gặp Mailisa với vai trò đối tác làm ăn. Từ mối quan hệ công việc, cả hai trở thành bạn bè, rồi dần phát triển thành tình cảm và nên duyên vợ chồng, bất chấp khoảng cách tuổi tác và việc bà Mai đã có con riêng trước đó.
Để tập trung xây dựng thương hiệu làm đẹp, vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai sau đó dừng hoạt động công ty truyền thông, dồn lực cho lĩnh vực thẩm mỹ.
Hành trình xây dựng hệ sinh thái Mailisa
Năm 1998, vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh thành lập Thẩm mỹ viện Mailisa. Khởi đầu chỉ là một cơ sở nhỏ, dần dần hệ thống này phát triển thành chuỗi thẩm mỹ viện có nhiều chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Buôn Ma Thuột…
Theo thông tin giới thiệu trên website thương hiệu, Mailisa có gần 30 năm hình thành và phát triển, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề. Trong nhiều năm, hình ảnh vợ chồng Mailisa gắn liền với phong cách doanh nhân thành đạt, thường xuyên xuất hiện bên siêu xe, biệt phủ, các hoạt động thiện nguyện… khiến không ít người cho rằng họ xuất thân trong gia đình khá giả hoặc có truyền thống làm thẩm mỹ lâu đời.
Tuy nhiên, những câu chuyện do chính hai vợ chồng chia sẻ cho thấy họ đều đi lên từ hoàn cảnh khó khăn, lập nghiệp gần như từ con số 0.
Theo nguồn tin từ Người quan sát, phần lớn các pháp nhân trong hệ sinh thái Mailisa do cá nhân ông Hoàng Kim Khánh hoặc bà Phan Thị Mai đứng tên, hoạt động dưới loại hình công ty TNHH hoặc TNHH MTV, không có yếu tố góp vốn từ bên ngoài. Tên gọi các doanh nghiệp trong chuỗi này chủ yếu xoay quanh thương hiệu Mailisa, đôi khi được sắp xếp, tách ghép theo nhiều biến thể khác nhau, thậm chí viết rời thành “Mai Li Sa”, dễ gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.
Hiện, C03 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của từng bị can trong vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Trách nhiệm pháp lý cụ thể của bà Phan Thị Mai, ông Hoàng Kim Khánh và các cá nhân liên quan sẽ được xem xét, đánh giá trên cơ sở kết luận điều tra và phán quyết của cơ quan tố tụng có thẩm quyền.