Đời sống

Triều Tiên thông báo việc đã xây dựng thành công lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới

Triều Tiên thông báo việc đã xây dựng thành công lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới

 

Vào ngày 6/11, Tong Thae-gwan – Cây bút xã luận của báo Rodong Sinmun (Triều Tiên) đã đăng tải bài bình luận về việc Triều Tiên tuyên bố sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới.

“Với sức mạnh công nghiệp cách mạng của đảng Lao động Triều Tiên, lực lượng hạt nhân của đất nước đã tăng mạnh và đạt trình độ mạnh nhất thế giới một cách vững chắc”, Tong Thae-gwan cho hay.

Truyen-thong-trieu-tien-thong-bao-viec-da-xay-dung-thanh-cong-luc-luong-hat-nhan-dat-trinh-do-manh-nhat-the-gioi

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đi gần tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17

Không chỉ thế, bài viết còn đề cập đến những thành tựu mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đạt được trong 2023. Trong đó, điển hình là  vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong, Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 ở vùng Viễn Đông.

Trước đó, Triều Tiên cho biết nước này đã chỉ định ngày 18/11 hàng năm là “Ngày Công nghiệp Tên lửa” để kỷ niệm vụ phóng thành công ICBM Hwasong-17 ngày 18/11/2022. Cụ thể, Bình Nhưỡng đã thực hiện cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của Hwasong-17, được các nhà phân tích mệnh danh là “tên lửa quái vật”.

Truyen-thong-trieu-tien-thong-bao-viec-da-xay-dung-thanh-cong-luc-luong-hat-nhan-dat-trinh-do-manh-nhat-the-gioi-1

Theo thông tin từ KCNA - hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, từ vụ phóng này, Triều Tiên đã “chứng minh cho thế giới thấy sự uy nghiêm của một cường quốc hạt nhân đẳng cấp thế giới và là quốc gia có tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất”.

Truyen-thong-trieu-tien-thong-bao-viec-da-xay-dung-thanh-cong-luc-luong-hat-nhan-dat-trinh-do-manh-nhat-the-gioi-3

Được biết, Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần thứ 3, sau lần thử thứ 2 thất bại vào tháng 8. Mặc dù Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ thực hiện vụ phóng thứ 3 vào tháng 10 nhưng kế hoạch này không diễn ra.

Vào tháng 9, Bình Nhưỡng đã ghi nhận vị thế là cường quốc hạt nhân trong hiến pháp. Đồng thời, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng kêu gọi trang bị vũ khí nguyên tử hiện đại hơn để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.