Đời sống

Nữ tiến sĩ 23 tuổi với tài năng phi thường: 4 tuổi học cấp 1, 14 tuổi đỗ ĐH, thu nhập 1,2 tỷ/năm

Nữ tiến sĩ 23 tuổi với tài năng phi thường: 4 tuổi học cấp 1, 14 tuổi đỗ ĐH, thu nhập 1,2 tỷ/năm

 

Lý Duyệt Vân (SN 2000) sinh ra tại An Huy, Trung Quốc, là con út trong gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo được việc học của con gái, bố mẹ quyết định gửi cô đến nhà chú ruột là giáo viên.

3 tuổi biết viết thư pháp, 4 tuổi đi học cấp 1 và đỗ ĐH năm 14 tuổi

Từ khi còn nhỏ, Lý Duyệt Vân đã sở hữu trí tuệ hơn người. Theo đó, vào năm 3 tuổi, cô biết đọc và viết thư pháp. Năm 4 tuổi, cô còn được đặc cách lên thẳng lớp 2 và chỉ mất 4 năm để hoàn thành chương trình tiểu học.

Nu-tien-si-23-tuoi-voi-tai-nang-phi-thuong-4-tuoi-hoc-ca-1-14-tuoi-do-dh-co-thu-nhap-1-2-ty-nam
Ảnh minh họa

Đến khi 8 tuổi, Duyệt Vân bước chân vào trường THCS. Nhờ sự kèm cặp và quan tâm hết mức của chú ruột, cô luôn đạt thành tích xuất sắc thời cấp 3. 

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Lý Duyệt Vân luôn ý thức rõ về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình và lấy đó làm động lực để cố gắng học tập. Sự chăm chỉ của cô đều được mọi người biết, ngay cả giáo viên nghiêm khắc nhất cũng thừa nhận: “Lý Duyệt Vân siêng năng, học giỏi. Ở độ tuổi của em, không phải trẻ nào cũng ý thức như vậy”. 

Trong ấn tượng của bạn bè, Lý Duyệt Vân là người trầm tính và có phần nhút nhát. Tuy nhiên, xét về năng lực học tập, cô luôn giữ vững vị trí số 1 trong lớp và luôn cởi mở trao đổi kinh nghiệm học tập. 

Nu-tien-si-23-tuoi-voi-tai-nang-phi-thuong-4-tuoi-hoc-ca-1-14-tuoi-do-dh-co-thu-nhap-1-2-ty-nam-2
Ảnh minh họa

Vào năm 14 tuổi, Lý Duyệt Vân bước vào kỳ thi đại học và đạt số điểm 626/730. Cô đỗ vào ngành Khoa học và Công nghệ điện tử của Đại học Nam Kinh (trường nằm trong khối liên minh C9 - top đại học hàng đầu Trung Quốc). 

22 tuổi được bổ nhiệm làm nhà nghiên cứu liên kết 

Theo chia sẻ của Lý Duyệt Vân, thời gian đầu học đại học, do chưa bắt kịp tiến độ nên điểm số cô không cao. Ý thức được những hạn chế đang có, cô cố gắng học ngày học đêm để bù lại khoảng thời gian bị bạn học bỏ xa trên bảng thành tích.

Nu-tien-si-23-tuoi-voi-tai-nang-phi-thuong-4-tuoi-hoc-ca-1-14-tuoi-do-dh-co-thu-nhap-1-2-ty-nam
Lý Duyệt Vân

Vào năm 2 đại học, Lý Duyệt Vân đăng ký tham gia khóa học Thí nghiệm biên giới (Frontier Experiments) của trường. Đây là nhóm chuyên nghiên cứu chất bán dẫn. Sau khi tham gia nhóm, cô dành nhiều thời gian tìm hiểu cách chế tạo và thử nghiệm.

Để bắt tay vào nghiên cứu, cô đọc thêm nhiều tài liệu, học cách dùng dụng cụ thí nghiệm và tham gia các hội thảo học thuật. Một thời gian sau, Lý Duyệt Vân đạt được thành quả khá nổi bật đó là xuất bản được bài báo đầu tiên với chủ đề “Ứng dụng dây nano GaN trên bề mặt Graphene” đăng tạp chí Công nghệ bán dẫn(Semiconductor Technology).

Đến năm 4 đại học, Lý Duyệt Vân tiếp tục được xuất bản 2 bài báo khác trên tạp chí SCI và Hóa học vô cơ. Đồng thời, cô cũng hoàn thành xong thủ tục đăng ký cấp bằng sáng chế. 

Với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ kể trên, sau khi Tốt nghiệp đại học, Lý Duyệt Vân Tốt được miễn học thạc sĩ, tuyển thẳng lên hệ tiến sĩ. Trong 4 năm học tiến sĩ, cô vừa học vừa nghiên cứu, tiếp tục xuất bản thêm 8 bài báo khác đăng trên tạp chí SCI. 

Đến năm 22 tuổi, Lý Duyệt Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được Đại học Nam Kinh mời về đảm nhận chức vụ cao cấp - nhà nghiên cứu liên kết. Hiện, cô là nhà nghiên cứu trẻ nhất trong khối liên minh C9 (gồm 9 đại học hàng đầu Trung Quốc).

Được biết, mức lương Đại học Nam Kinh chiêu mộ Lý Duyệt Vân là 360.000 NDT/năm (1,2 tỷ đồng). Ngoài ra, cô cũng được hưởng thêm các chế độ giống phó giáo sư. 

Để có được vị trí này đòi hỏi trong 3 năm Lý Duyệt Vân phải có năng lực thực hiện và khả năng nghiên cứu như sau:

1. Chủ trì các dự án nghiên cứu cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch, ý tưởng nghiên cứu và điều phối công việc của nhóm nghiên cứu;

2. Chủ trì hoặc tham gia chủ trì các hoạt động trao đổi học thuật tối thiểu 2 lần;

3. Chủ trì và hoàn thành tối thiểu 1 dự án cấp quốc gia hoặc nhiều hơn 2 dự án cấp tỉnh, thành phố;

Hiện tại, hướng nghiên cứu chính của Lý Duyệt Vân là chất bán dẫn. Cô cũng đang mở rộng nghiên cứu lĩnh vực thông tin điện tử. Cô cho biết: “Hy vọng, các nghiên cứu của tôi sẽ sớm được ứng dụng vào thực tế”.