Đời sống

Nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Lời khai tài xế và nhân chứng vụ án? Tài xế bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

Tại phiên tòa ngày 13/10, Viện kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Văn Bảo Trung từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, trú tại xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phien-toa-nu-sinh-vinh-long-1
Phien-toa-nu-sinh-vinh-long-3
Phien-toa-nu-sinh-vinh-long-4
TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bảo Trung.

Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở, sau hai lần phải tạm hoãn. Trung là người điều khiển xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, trú tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Bị cáo có một luật sư bào chữa. Phía gia đình nạn nhân có bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của Bảo Trân; bà Nguyễn Thị Phương, người được bà Hiền ủy quyền đại diện, cùng sáu luật sư bảo vệ quyền lợi. Tòa cũng triệu tập các nhân chứng liên quan đến vụ tai nạn.

Phien-toa-nu-sinh-vinh-long-5

Bị cáo xác nhận nhớ vụ tai nạn ngày 4/9/2024

Sau phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát, thẩm phán hỏi Trung có nghe rõ nội dung hay không. Bị cáo trả lời đã nghe rõ.

Trong phần xét hỏi, Trung xác nhận vẫn nhớ vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024, biết sự việc làm một người tử vong và thừa nhận mình có liên quan.

Riêng những câu hỏi về một số tài sản được cơ quan chức năng tạm giữ sau vụ việc, Trung cho biết không nhớ rõ.

Đến phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nhân chứng kể lại việc đưa nữ sinh đi cấp cứu

Các nhân chứng là bạn học của Bảo Trân trình bày rằng, sau khi xe tải va chạm với nạn nhân, nhóm bạn gọi Trung xuống xe để đưa em ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo lời các em, tài xế lúc đó vẫn ngồi trong xe.

“Chú mở cửa xe rồi la tụi con, nói con nít con nôi mà chạy xe báo người ta. Con khóc, kêu những người xung quanh hỗ trợ đưa bạn con ra”, một nhân chứng kể.

Nhóm nhân chứng cho biết khoảng năm phút sau tai nạn, khi người lớn đến yêu cầu, Trung mới xuống xe và cùng mọi người đưa Bảo Trân tới bệnh viện.

Một nhân chứng khác là ông Hồ Trung Sô khai đã cùng Trung bế nữ sinh đi cấp cứu. Ông cho biết khi đi qua khu vực xảy ra tai nạn, ông nghe tiếng học sinh la hét, thông báo có người nằm dưới gầm xe tải.

Ông Sô dừng lại, yêu cầu tài xế xuống kiểm tra. Do đoạn đường vắng, ít xe qua lại, ông đề nghị nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Theo lời khai, ông và Trung sau đó cùng đưa Bảo Trân đi cấp cứu.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng

Trả lời tại phiên xử, mẹ của Trung cho biết bà được báo tin con trai gây tai nạn và đã tới bệnh viện sau khi Trung đưa nạn nhân đến đây.

Theo lời bà, gia đình đã đến nhà bị hại, hỗ trợ bồi thường 110 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Khi được hỏi về việc thăm hỏi gia đình Bảo Trân, bà khẳng định từng nhờ người quen đến liên hệ, thăm hỏi.

Về phía bị hại, bà Nguyễn Thị Phương xác nhận với chủ tọa rằng gia đình yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình đồng thời mong việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Phien-toa-nu-sinh-vinh-long-2
Ông của nạn nhân cũng có mặt tại phiên tòa.

Vụ tai nạn được điều tra lại sau vụ nổ súng

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng 4/9/2024, xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển lấn sang phần đường ngược chiều, sau đó chèn lên người Bảo Trân. Nữ sinh đang đi xe đạp điện từ hướng đối diện và tử vong trong vụ tai nạn.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án. Gia đình Bảo Trân khiếu nại nhưng các khiếu nại đều bị bác. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983), cha của Bảo Trân, nổ súng bắn Trung vào đầu rồi tự sát.

Dien-bien-vu-nu-sinh-14-tuoi-2
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng tiến hành điều tra lại tai nạn, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trung về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng khởi tố một số người từng là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn trước đây.