Đời sống

Kết quả điều tra vụ ‘mua bán, giam giữ’ 2 cô gái trong container tại Thanh Hóa? Lời khai kẻ đứng sau

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam 3 người liên quan vụ hai nữ nhân viên karaoke bị nhốt trong container. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ quá trình chuyển nơi làm việc, áp đặt khoản nợ và kiểm soát việc đi lại của các nạn nhân.

Phát hiện hai nữ nhân viên karaoke có dấu hiệu bị khống chế

Ngày 6/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 người để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Mua-ban-nhan-vien-karaoke-1
3 bị can trong vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai nữ nhân viên gồm L.T.S. (sinh năm 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang). Trong đó, L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

Qua xác minh, công an nhận thấy các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở cùng một số người liên quan khống chế, buộc ăn, ở tại quán để làm việc.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra.

Từ khoản vay 3 triệu đồng đến yêu cầu trả nợ 70 triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, L.T.S. từng phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân.

Tháng 4/2026, khi muốn chuyển chỗ làm, L.T.S. liên hệ với H.V.D., nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. D. sau đó trao đổi với chủ quán là Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và được đồng ý tiếp nhận. Cường thanh toán khoản nợ 3 triệu đồng tại cơ sở cũ rồi đưa L.T.S. về quán của mình làm việc.

Đến tháng 6/2026, L.T.S., D. và hai nữ nhân viên khác xin nghỉ. Cường thông báo nhóm này còn nợ tổng cộng 32 triệu đồng, yêu cầu trả hết tiền mới được chuyển sang cơ sở khác.

Sau đó, Cường liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (sinh năm 1998, trú tại phường Hàm Rồng), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý nhận nhóm nhân viên và giao cho Cường 32 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2026, D. cùng hai nhân viên khác bỏ trốn. Cho rằng những người này chưa thanh toán khoản tiền còn nợ, Hiếu buộc L.T.S. phải “gánh nợ” thay 65 triệu đồng. Cộng với khoản 5 triệu đồng trước đó, số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S. trả lên tới 70 triệu đồng.

Bị khóa cửa container, muốn ra ngoài phải xin phép

Cơ quan công an xác định, vì lo các nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke. Hiếu giao Lê Thế Cảnh (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Tiến), nhân viên của quán, quản lý và theo dõi hai người.

Các nữ nhân viên bị hạn chế đi lại, không được tự ý ra khỏi cơ sở. Mỗi lần muốn đi đâu, họ phải có sự đồng ý của Hiếu và được Cảnh đi cùng. Vào ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ phía ngoài, đồng thời giữ chìa khóa. Ngay cả khi cần đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện nhờ Cảnh mở cửa.

Khởi tố, tạm giam chủ quán và hai người liên quan

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”, quy định tại Điều 151 và Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Ngọc Cường bị khởi tố, tạm giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Lê Thế Cảnh bị khởi tố, tạm giam về tội “Giam người trái pháp luật”. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.