Đời sống

Hiệu trưởng lên tiếng vụ phụ huynh phản ánh nhà trường thu tiền gửi xe dù gia đình đi bộ đưa con đi học

Một phụ huynh tại TPHCM phản ánh gia đình không gửi xe nhưng vẫn nhận thông báo thu tiền giữ xe. Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 đã phản hồi về khoản thu này và việc đóng góp kinh phí mua đồ dùng cho lớp.

Phụ huynh thắc mắc khoản thu giữ xe dù đi bộ đưa con

Ngày 8/10, một bài viết trên nhóm mạng xã hội dành cho phụ huynh tại TPHCM nêu thắc mắc về các khoản thu của Trường Mầm non 19/5, phường Hòa Hưng.

Thu-tien-gui-xe-3
Phiếu báo thu tháng 9/2026 của Trường Mầm non 19/5 có khoản tiền giữ xe cha mẹ học sinh 80.000/tháng. Ảnh: Chụp màn hình.

Người đăng cho biết, phiếu báo thu tháng 9/2026 có mục “Dịch vụ giữ xe cha mẹ học sinh”, số tiền 80.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, gia đình sống ngay đối diện trường, người thân thường đưa trẻ đi học bằng cách đi bộ nên không sử dụng dịch vụ này.

Theo lời phụ huynh, khi gia đình hỏi lại, giáo viên giải thích rằng cha mẹ học sinh vào sân trường đều phải đóng tiền, bất kể đi bộ hay sử dụng phương tiện.

Bài đăng cũng đề cập khoản đóng góp để mua vật dụng phục vụ việc học của trẻ. Phụ huynh cho hay, dù trường có chủ trương không thu quỹ phụ huynh, tại cuộc họp của lớp, giáo viên vẫn trao đổi về nhu cầu hỗ trợ giấy in, giấy dán cho các hoạt động dạy học.

Sau cuộc trao đổi, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đề xuất góp tiền mua những vật dụng cần thiết, với mức 100.000–300.000 đồng.

Người phản ánh tính toán, lớp có 37 học sinh, nếu mỗi gia đình góp 300.000 đồng thì số tiền huy động sẽ đạt 11,1 triệu đồng.

Nhà trường khẳng định chỉ thu tiền người đăng ký gửi xe

Phản hồi về bài đăng, bà Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, bác thông tin phụ huynh đi bộ đưa đón trẻ vẫn phải trả phí giữ xe.

Thu-tien-gui-xe-2

Bà Hà cho biết, thành phố cho phép áp dụng mức thu 80.000 đồng/tháng. Việc thu tiền tại trường chỉ thực hiện với phụ huynh có nhu cầu gửi xe, đã đăng ký và ký xác nhận sử dụng dịch vụ.

Theo hiệu trưởng, sau khi rà soát và trao đổi với đội ngũ giáo viên, nhà trường không ghi nhận trường hợp giáo viên yêu cầu người đi bộ đưa đón con phải đóng khoản tiền này.

Hiệu trưởng nói không chủ trương vận động tiền mua vật dụng

Đối với phản ánh về khoản góp 300.000 đồng/học sinh, tổng cộng khoảng 11 triệu đồng, bà Hà khẳng định trường không tổ chức thu quỹ lớp, cũng không có chủ trương vận động cha mẹ học sinh góp tiền mua sắm vật dụng.

Hiệu trưởng giải thích, tùy nội dung hoạt động học tập, giáo viên có thể nhờ phụ huynh mang đến lớp một số đồ dùng sẵn có trong gia đình. Những vật dụng này được sử dụng phục vụ bài học rồi trả lại, không phải yêu cầu phụ huynh đóng tiền để mua mới.

“Trường không yêu cầu giáo viên thu, giáo viên cũng không yêu cầu phụ huynh đóng góp”, bà Hà nói.