Đời sống

Hé lộ nguyên nhân giếng khoan ở Vĩnh Long bất ngờ phun cột nước cao 15m trong liên tục 2 tiếng gây chú ý

Giếng khoan chưa từng sử dụng tại một hộ dân ở Vĩnh Long bất ngờ phun nước, cát và bùn lên cao khoảng 15m trong gần 2 giờ. Cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định hiện tượng có thể liên quan đến túi khí dưới lòng đất.

Giếng khoan chưa sử dụng bất ngờ phun nước dữ dội

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long có báo cáo về hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường, ở xã Hòa Bình.

Theo báo cáo, sự việc xuất hiện khoảng 9h45 ngày 19/10 tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh. Nước từ giếng liên tục phun lên, tạo thành cột cao ước tính 15m, cuốn theo cát và bùn. Khoảng 2 giờ sau, hiện tượng chấm dứt.

Gieng-khoan-phun-nuoc-2
Giếng khoan chưa sử dụng bất ngờ phun nước dữ dội liên tục trong 2 giờ. Ảnh chụp màn hình.

Tiếp nhận thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hòa Bình đến khảo sát, ghi nhận hiện trạng và tìm hiểu nguyên nhân.

Gia đình cho biết giếng được khoan vào cuối năm 2025, sâu khoảng 70–80m, dự định lấy nước phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi. Tuy nhiên, công trình chưa được đưa vào khai thác, miệng giếng vẫn được che đậy.

Khu đất đặt giếng trước đây trũng thấp, sau đó được san lấp bằng đất ruộng và cát. Theo bà Hường, gia đình không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng trong thời gian tới.

Tại hiện trường, đoàn khảo sát ghi nhận giếng sử dụng ống PVC đường kính 60mm, hố bao quanh có đường kính khoảng 180mm. Cát và bùn xuất hiện nhiều ở khu vực xung quanh, trong khi giếng chưa lắp thiết bị khai thác nước.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân cột nước cao 15m

Dựa trên độ sâu ước tính 70–80m, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định giếng có thể thuộc tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên, ký hiệu qp3.

Về hiện tượng phun nước kèm cát, bùn, cơ quan chuyên môn bước đầu cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến tác động của túi khí dưới đất.

Theo giải thích trong báo cáo, quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi có thể tạo ra những túi khí. Khi chịu tác động, chủ yếu từ hoạt động khoan thăm dò hoặc khai thác nước dưới đất, túi khí có thể bị phá vỡ. Khí thoát lên theo giếng, đẩy nước, cát và bùn ra ngoài. Khi lượng khí thoát hết, hiện tượng sẽ dừng lại.

Tuy nhiên, đây mới là đánh giá sơ bộ. Gia đình chưa cung cấp được thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời điểm hoàn tất thi công cũng như đơn vị hoặc cá nhân thực hiện khoan.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, địa phương từng ghi nhận một số trường hợp tương tự, có vụ kéo dài nhiều ngày. Phần lớn xảy ra trong lúc thi công giếng khoan. Điểm khác biệt tại nhà bà Hường là nước phun mạnh sau khi việc khoan giếng đã hoàn thành một thời gian.

Yêu cầu tạm ngừng khai thác, tiếp tục theo dõi giếng

Sau sự việc, UBND xã Hòa Bình chỉ đạo công an và các bộ phận chuyên môn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho gia đình cùng người dân lân cận. Địa phương đồng thời thông tin để người dân tránh hoang mang, tụ tập đông người.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền xã phối hợp với gia đình tiếp tục theo dõi giếng, báo cáo ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Gia đình được yêu cầu chưa khai thác nước, chủ động che chắn, bảo vệ miệng giếng nhằm ngăn nước bẩn và các chất ô nhiễm xâm nhập tầng chứa nước. Nếu không còn nhu cầu sử dụng, hộ dân cần thực hiện thủ tục trám lấp giếng theo quy định.

Kiến nghị nghiên cứu để xác định rõ nguyên nhân

Qua rà soát các quy định về tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giếng của gia đình bà Hường thuộc diện phải kê khai tại UBND cấp xã nếu dùng cho sinh hoạt; trường hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng không quá 10m³/ngày đêm thì phải đăng ký.

Theo báo cáo, việc thi công giếng nhưng chưa thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định là hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở đề nghị UBND xã Hòa Bình tăng cường phổ biến quy định về khoan, khai thác nước dưới đất, quản lý các công trình trên địa bàn và xử lý những trường hợp vi phạm.

Để làm rõ hiện tượng bất thường, Sở cũng kiến nghị phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện, trường cùng nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu vụ việc tại nhà bà Hường và những trường hợp tương tự trong tỉnh.