4 học sinh bị não mô cầu, 1 em tử vong: Tình hình 3 em học sinh? cấp kháng sinh cho hơn 2.000 người tại trường
Trường THCS Hai Bà Trưng, TPHCM tạm ngừng bán trú sau khi ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong. Ngành y tế đánh giá chùm ca bệnh đã được kiểm soát, nhà trường tiếp tục dạy học trực tiếp.
Dừng bán trú, học sinh vẫn đến lớp bình thường
Sáng 19/10, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TPHCM, các lớp học vẫn hoạt động bình thường. Học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, lực lượng y tế có mặt để giám sát sức khỏe và theo dõi tình hình dịch bệnh.
Ông Võ Minh Tý, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động bán trú đã tạm dừng từ thứ Sáu, ngày 16/10. Những hoạt động còn lại được duy trì theo chỉ đạo của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cùng buổi sáng, đoàn công tác do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chủ trì đến trường kiểm tra, đánh giá việc ứng phó với chùm ca não mô cầu nhóm B.
Tham gia buổi làm việc có đại diện chính quyền xã Hiệp Phước, ngành giáo dục, Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và trạm y tế địa phương.
Ba học sinh đang điều trị có sức khỏe ổn định
Theo HCDC, đến sáng 19/10, chùm ca bệnh liên quan đến trường ghi nhận 4 học sinh nhiễm não mô cầu nhóm B. Một em tử vong ngày 14/10; ba em còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.
Tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhân hiện ổn định. Các em tiếp tục dùng kháng sinh đủ liệu trình trước khi được xem xét xuất viện.
Với ca bệnh thứ tư, điều tra dịch tễ xác định học sinh có tiếp xúc gần với trường hợp đầu tiên. Em khởi sốt ngày 15/10 và nhập viện ngay chiều cùng ngày. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm cúm B.
Cả ba trẻ tiếp xúc với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, sau đó chuyển đến bệnh viện theo dõi và điều trị.
Cấp kháng sinh dự phòng cho 2.031 người tại trường
Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú, đã hoàn thành việc uống kháng sinh dự phòng. Nhóm này tiếp tục được giám sát sức khỏe mỗi ngày.
Ngành y tế cũng đã cấp phát kháng sinh dự phòng cho tổng cộng 2.031 học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Từ ngày 17/10 đến thời điểm báo cáo, chưa phát hiện thêm ca mắc trong nhóm người tiếp xúc đang được theo dõi.
Tại buổi làm việc, ThS.BS Lương Chấn Quan, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TPHCM, đánh giá HCDC đã triển khai các biện pháp xử lý một cách bài bản, tích cực.
Các chuyên gia thống nhất chùm ca bệnh được kiểm soát tốt nhờ những biện pháp ngăn lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều kiện tại trường cho phép tiếp tục tổ chức dạy và học bình thường.
Không chuyển sang học trực tuyến
Trước việc một số phụ huynh lo lắng, tạm cho con nghỉ học và đề nghị học trực tuyến, Sở Y tế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã xem xét tình hình thực tế, thống nhất duy trì học trực tiếp.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. “Môi trường học đường hiện đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường. Phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe của con và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”, ông Tăng Chí Thượng nói.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây là giai đoạn gia tăng bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm. Nhà trường và gia đình cần tiếp tục chú ý những biểu hiện bất thường để trẻ được khám, điều trị kịp thời.
Người đã uống thuốc dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe
Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10/2026. Ngành y tế nhấn mạnh việc đã dùng kháng sinh dự phòng không đồng nghĩa có thể bỏ qua các triệu chứng nghi ngờ. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý.
Sở Y tế TPHCM tiếp tục yêu cầu các đơn vị cập nhật diễn biến hằng ngày, cung cấp thông tin thống nhất và điều chỉnh biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo vệ học sinh, giáo viên và cộng đồng.