Giải trí

Phật Tổ Như Lai dán lá bùa chứa 6 chữ gì lên đỉnh núi Ngũ Hành trấn áp Tôn Ngộ Không suốt 500 năm?

Phật Tổ Như Lai dán lá bùa chứa 6 chữ gì lên đỉnh núi Ngũ Hành trấn áp Tôn Ngộ Không suốt 500 năm?

Tôn Ngộ Không sau bị núi Ngũ Hành đè xuống dù có thể phá núi và thoát khỏi cảnh tượng này nhưng Phật Tổ Như Lai đã dùng một lá búa có ghi 6 chữ vàng để trấn áp pháp thuật của Ngộ Không và giữ con khỉ dưới núi suốt 500 năm trời.

Trải qua hàng trăm năm bị đè dưới núi nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể thở và cử động chân tay do lá bùa đặc biệt này dán lên đỉnh núi Ngũ Hành thì núi bỗng nhiên mọc rễ, khép lại và chỉ chừa một lỗ thông hơi cho con khỉ.

Nhiều người khi theo dõi bộ phim thường không chú ý tới chi tiết này nhưng cũng có một số khán giả rất tò mò trên lá bùa có ghi chữ gì mà có thể trấn áp được con khỉ với sức mạnh tuyệt đỉnh. Được biết 6 chữ vàng trên lá bùa còn được mệnh danh là "Lục tự đại minh chân ngôn", được phiên âm sang tiếng Hán là "Úm Ma Ni Bát Mê Hồng" theo gốc từ tiếng Phạn là "Om Mani Padme Hum", câu chân ngôn cổ xưa được truyền lại bởi Bồ Tát Quan Âm với ý nghĩa tu luyện để thăng hoa cảnh giới và tu tập đạo đức.

Mục đích của việc sử dụng tấm bùa trên là Phật Tổ Như Lai muốn nhắc nhở Tôn Ngộ Không về con đường tu luyện và giác ngộ. Sau 500 năm chịu khổ cực, Đường Tăng đã bắt gặp Ngộ Không và người đã lên núi để gỡ bỏ lá bùa chú này,Tôn Ngộ Không trở lại với Đức Như Lai và tiếp tục con đường tu luyện.

Tôn Ngộ Không còn được gọi là Tề Thiên Đại Thánh, đây là một trong những nhân vật giả tưởng nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa. Tiểu thuyết Tây Du Ký được sáng tác khoảng thế kỷ thứ 16.

Trong tiểu thuyết, Tôn Ngộ Không sở hữu sức mạnh phi thường với 72 phép biến hoá thần thông cho phép nó biến thành nhiều loài động vật và vật thể khác nhau, thậm chí con khỉ này còn biết điều khiển gió, mưa, nước cùng các hiện tượng tự nhiên thông thường bằng cách nhờ vả các vị thần điều khiển chúng. Bộ phim Tây Du Ký ngay từ khi ra mắt cho tới thời điểm hiện tại được chiếu lại nhiều lần và đã trở thành ký ức không thể phai màu trong tuổi thơ của mỗi người.

 

Nơi duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với 8 tỉnh, lọt vào danh sách thành phố đáng sống nhất thế giới

Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến nơi này. Thành phố này là nơi hội tụ tinh hoa bốn phương, nắm giữ nhiều nét đặc biệt bậc nhất nước ta.