Giải trí

Công ty quản lý Yoo Ah In lên tiếng phản bác sau cáo buộc sử dụng chất cấm thứ 5

Công ty quản lý Yoo Ah In lên tiếng phản bác sau cáo buộc sử dụng chất cấm thứ 5

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đưa tin nam diễn viên Yoo Ah In được cơ quan chức năng xác định dương tính với loại chất cấm thứ 5 khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ và thất vọng. Kể từ khi scandal của nam tài tử nổi lên đã có hàng loạt các bài viết xôn xao về vấn đề này, trước những bình luận tiêu cực, công ty chủ quản của nam diễn viên đã chính thức đưa ra thông báo.

nj4-1681289326.jpg
 

Theo Soompi, công ty giải trí United Artist Agency (UAA) cho biết:

“Đầu tiên, chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng về vấn đề khó chịu liên quan đến nam diễn viên Yoo Ah In. Cho đến thời điểm hiện tại, Yoo Ah In và cơ quan đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin về cuộc điều tra hoặc phản hồi có liên quan trong khi cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Như Yoo Ah In đã tiết lộ trong tuyên bố trước đây của mình, lập trường của anh ấy sẽ tham gia một cách nghiêm túc vào cuộc điều tra có liên quan và nhận mọi hình phạt không thay đổi.

Tuy nhiên, các chi tiết của một cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và về nguyên tắc nên được giữ kín đã bị tiết lộ cho báo chí vì một lý do nào đó. Hơn nữa, chúng tôi muốn đính chính sự thật liên quan đến tình trạng những tin tức chưa được kiểm chứng liên tục được lưu hành và lan truyền".

Công ty phân tích: "Vào ngày 11 tháng 4, có hai báo cáo độc quyền liên quan đến Yoo Ah In. Báo cáo của Kookmin Ilbo: “Yoo Ah In đến các câu lạc bộ Itaewon mỗi tuần cùng với người mẫu và nghệ sĩ giải trí. Nghi ngờ ma túy”; Báo cáo của Yonhap News TV: “Yoo Ah uống quá nhiều zolpidem. Loại ma túy thứ năm”. Đầu tiên, chúng tôi muốn thảo luận về báo cáo độc quyền của Kookmin Ilbo.

Báo cáo được đề cập chỉ được viết dựa trên câu chuyện nhân chứng của người cung cấp thông tin “A”. Hơn nữa, không có kiểm tra thực tế nào được thực hiện liên quan đến nhân chứng và họ chỉ đưa ra báo cáo dựa trên những suy đoán. Báo cáo có liên quan đã được các tờ báo khác đăng tải với các tiêu đề khiêu khích và các từ như “gây sốc” và “vạch trần”, và nó đã được tạo ra để trông như thể anh ấy đã sử dụng ma túy tại câu lạc bộ hàng tuần.

Kookmin Ilbo đã sử dụng các cáo buộc của người cung cấp thông tin “A” làm cơ sở cho những “nghi ngờ” chưa được xác nhận, chẳng hạn như “Anh ấy không gọi nhiều rượu, nhưng có nhiều phản ứng nói rằng điều đó thật kỳ lạ vì anh ấy đã quá say” và “Anh ấy hút thuốc trong một góc, nhưng nó không có mùi như thuốc lá bình thường”.

Chúng tôi muốn hỏi Kookmin Ilbo đã xác minh những tuyên bố của “A” như thế nào. Từ những gì chúng tôi đã xác minh, không được phép hút thuốc trong nhà của các phòng chờ câu lạc bộ có liên quan và có các khu vực hút thuốc ngoài trời riêng biệt. Chúng tôi bày tỏ sự tiếc nuối lớn đối với các phương tiện truyền thông lớn như Kookmin Ilbo khi đưa tin dựa trên phỏng đoán của ai đó mà không kiểm tra thực tế.

Theo đó, chúng tôi có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý liên quan đến báo cáo có liên quan của Kookmin Ilbo. Tiếp theo, chúng tôi muốn thảo luận về báo cáo của Yonhap News TV về zolpidem.

Đúng là Yoo Ah In đã uống thuốc ngủ trong một thời gian dài do mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Trong quá khứ, nam diễn viên đã uống thuốc ngủ với chất có liên quan. Tuy nhiên, trong sáu tháng gần đây, anh đã thay thế viên thuốc ban đầu bằng thuốc ngủ có thành phần khác. Anh ấy chưa bao giờ sử dụng những viên thuốc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài giấc ngủ. Sự thật về điều đó sẽ được tiết lộ thông qua cuộc điều tra của cảnh sát.

Bất kể điều này, chi tiết của các cuộc điều tra, về nguyên tắc không được tiết lộ, liên tục được tiết lộ cho công chúng. Do đó, chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng những nghi ngờ, thậm chí chưa được xác nhận đang được lan truyền như thể chúng đã được xác nhận. Có một số khía cạnh mà chúng tôi cần làm rõ mối quan hệ thực tế liên quan đến những nghi ngờ khác mà Yoo Ah In đang nhận được, nhưng trong tình hình hiện tại của cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát, chúng tôi không nghĩ rằng việc cơ quan điều tra làm như vậy là không tôn trọng.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý và phản ứng tích cực với những tin tức giả mạo nghiêm trọng không liên quan đến các chi tiết của cuộc điều tra của cảnh sát cũng như các loại báo cáo đầu cơ chưa được xác nhận và bừa bãi. Chúng tôi mong các bạn sẽ hiểu vấn đề này".

nj1-1681289326.jpeg
 

Đầu tháng 2, cảnh sát bắt đầu  điều tra  Yoo Ah In về việc sử dụng trái phép  propofol và nam diễn viên sau đó được cho là có kết quả xét nghiệm dương tính với  cần sa  cũng như  cocaine và ketamine. Vào ngày 11 tháng 4, một quan chức từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tuyên bố rằng Yoo Ah In bị nghi ngờ sử dụng zolpidem. Tháng trước, Yoo Ah In cũng đăng lời xin lỗi sau cuộc điều tra của cảnh sát.

nj9-1681289326.jpg
 

Do đặc tính gây nghiện, Zolpidem chỉ được kê cho bệnh nhân 10mg mỗi ngày. Mặc dù nam diễn viên không bị phát hiện dương tính với Zolpidem vào tháng 2 vừa qua nhưng hồ sơ kê đơn của anh được cho là đã lạm dụng thuốc. Cảnh sát hiện đã đột kích vào các cơ sở y tế đã kê đơn thuốc cho Yoo Ah In. 

 

Vũ Hà 'bóc phốt' Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng liền 'mách lẻo', gọi bạn thân là 'kẻ chống đối'

Đoạn clip hài hước mang tính chất trêu chọc Mỹ Tâm của Vũ Hà khiến dân tình không nhịn được cười.

Tag:

yoo ah in