Đời sống

Loại nước lâu đời nhất thế giới hơn 2 tỷ năm tuổi, mặn hơn cả nước biển chảy ở quốc gia nào?

Loại nước lâu đời nhất thế giới hơn 2 tỷ năm tuổi, mặn hơn cả nước biển chảy ở quốc gia nào?

Các nhà khoa học đã phát hiện dòng nước có khoảng thời gian tồn tại hơn 2 tỷ năm tuổi với mùi vị có 1-0-2.

Theo trang IFL Science đưa tin, vào năm 2016, các nhà địa chất nghiên cứu một mỏ ở Canada đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Họ tìm thấy dòng nước chảy ở độ sâu khoảng 3 km (1,8 dặm), các cuộc kiểm tra cho thấy dòng nước này có độ tuổi từ 1,5 tỷ đến 2,64 tỷ năm tuổi, nó bị cô lập suốt thời gian qua và là loại nước lâu đời nhất được tìm thấy trên trái đất. 

Giáo sư Barbara Sherwood Lollar, người đứng đầu nhóm nghiên cứu chia sẻ với BBC News, trên thực tế lượng nước này đang trào dâng rất nhiều, chảy với tốc độ lít mỗi phút đây là thể tích của nước lớn hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy dấu vết cho thấy sự sống đã từng hiện diện trong nước.

Bà cho hay bằng cách quan sát sunfat trong nước, nhóm nghiên cứu có thể thấy dấu vân tay cho thấy sự hiện diện của sự sống. Và tín hiệu nhìn thấy trong chất lỏng phải được tạo ra bởi vi sinh vật và quan trọng nhất phải được tạo ra trong một khoảng thời gian rất dài.

Sherwood Lollar nói: “Các vi khuẩn tạo ra dấu hiệu này không thể thực hiện được chỉ sau một đêm. Đây phải là dấu hiệu cho thấy các sinh vật đã hiện diện trong chất lỏng này trong một khoảng thời gian địa chất rất dài”. Không có ánh sáng, vi khuẩn sống sót nhờ sử dụng chất nền được tạo ra từ bức xạ.

Long Li, trợ lý giáo sư tại Khoa Khoa học Trái đất và Khí quyển của Đại học Alberta nhận định: “Sulfate trong vùng nước cổ xưa này không phải là sunfat hiện đại từ nước bề mặt chảy xuống. Những gì chúng tôi phát hiện là sunfat giống như hydro, thực sự được tạo ra bởi phản ứng giữa nước và đá. Điều này có nghĩa là phản ứng sẽ xảy ra một cách tự nhiên và có thể tồn tại chừng nào nước và đá còn tiếp xúc, có thể là hàng tỷ năm".

Mặc dù phát hiện này có ý nghĩa trong việc tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trên Trái đất cũng như ngoài Hệ Mặt trời, nhưng điều mà mọi người tò mò đó chính là loại nước lâu đời nhất trên thế giới có mùi vị như thế nào và nhà khoa học Sherwood Lollar chia sẻ bà đã nếm thử thứ nước này bằng ngón tay của mình, bà miêu tả vị nước rất mặt và đắng, thậm chí mặn hơn nhiều so với nước biển bởi nó đã có tuổi đời hơn 2 tỷ năm.

Theo IFL Science.