Đời sống

Loài động vật giao phối suốt 14 tiếng đến chết, con đực còn bị con cái ăn thịt đồng loại

Loài động vật giao phối suốt 14 tiếng đến chết, con đực còn bị con cái ăn thịt đồng loại

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng loài động vật này có thể giao phối tới hơn 10 tiếng đồng hồ.

Một loài thú có túi là Antechinus mimetes đã được phát hiện đang ăn thịt những phần còn lại của những con đực đã chết trong khi giao phối. Điều đặc biệt là loài động vật này có thể giao phối kéo dài hơn 10 giờ, dẫn đến hormone trở nên quá sức chịu đựng.

Theo Phó giáo sư Andrew Baker từ Trường Sinh học và Khoa học Môi trường QUT: “Trong mùa sinh sản, con đực và con cái giao phối bừa bãi trong những cơn điên cuồng kéo dài tới 14 giờ. Một số cái chết do căng thẳng nhất định sẽ xảy ra với tất cả nam giới vì testosterone tăng cao khiến cortisol tràn vào cơ thể một cách không kiểm soát, đạt đến mức bệnh lý”.

Tuy nhiên cơ thể của những con đực lại là “món hời” cho những con cái. Con đực khi chết đi, con cái có cơ hội thu được năng lượng thông qua việc ăn thịt đồng loại. Mặc dù hành vi ăn thịt đồng loại đã được báo cáo ở một số loài dasyurids bao gồm antechinuses, quolls và Tasmanian Devils nhưng rất hiếm khi được quan sát thấy trong tự nhiên.

Phát hiện này được đưa ra sau những bức ảnh chụp một con antechinus sẫm màu trên đất liền (Antechinus mimetes) đang ăn thịt một thành viên đã chết của chính đồng loại của nó. Những bức ảnh được chụp vào năm ngoái tại Công viên Quốc gia New England, New South Wales, Australia. 

Phạm vi của loài antechinus sẫm màu trên đất liền giao thoa với một loài có liên quan chặt chẽ khác, có nghĩa là tình trạng chết vì tình dục có thể duy trì các loài khác.

Ở những nơi như Point Lookout, nơi hai loài antechinus ( A. mimetes và antechinus nâu, A. stuartii ) đang sống trong cùng một khu vực, hai giai đoạn sinh sản cách nhau một chút tạo cơ hội ăn thịt đồng loại cả loài của chúng và loài khác. Mỗi loài có thể được hưởng lợi từ việc ăn thịt những con đực đã chết của loài kia.

Lợi ích của việc ăn thịt đồng loại này có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm sinh sản của từng loài. Đối với antechinus sinh sản sớm hơn khi những con cái đang cho con bú có thể được hưởng lợi nhiều nhất, trong khi nhóm sinh sản muộn hơn có thể là những con đực sắp chết để tự duy trì sự sống nhờ những con đã chết.

Con antechinus được nhìn thấy đang ăn thịt đồng loại đã chết của nó có vẻ mạnh mẽ và thân hình to lớn, nhưng nó lại bị tổn thương ở mắt phải và rụng lông ở cánh tay và vai, điều này có liên quan đến sự suy giảm do căng thẳng ở giới tính đực.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Động vật có vú Úc.

Theo IFL Science.