Khám phá mới

Chuyện siêu hiếm trên thế giới: Em bé chào đời sống sót sau 29 tuần lớn lên trong khoang bụng mẹ

Chuyện siêu hiếm trên thế giới: Em bé chào đời sống sót sau 29 tuần lớn lên trong khoang bụng mẹ

Hầu hết các trường hợp mang thai ngoài tử cung trong đó trứng được thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung, diễn ra trong ống dẫn trứng, nhưng trong một trường hợp hiếm hoi, một người phụ nữ đã trải qua tình trạng này ở bụng mình.

Theo trang Live Science đưa tin, một người phụ nữ ở Pháp đã đến bệnh viện vì đau bụng nhưng nhanh chóng được biết mình đang ở tam cá nguyệt thứ hai của một thai ngoài tử cung hiếm gặp khi thai nhi đang lớn lên trong bụng cô.

Đây là hiện tượng trứng được thụ tinh làm tổ ở một nơi nào đó không phải bên trong tử cung và xảy ra ở khoảng 2% số ca mang thai. Mang thai ngoài tử cung có nhiều khả năng xảy ra nhất ở ống dẫn trứng, cặp ống dẫn trứng di chuyển từ buồng trứng đến tử cung. Tuy nhiên, khoảng 1% thai ngoài tử cung xảy ra trong khoang bụng. 

Mang thai ngoài tử cung không thể sinh đủ tháng và không thể cấy ghép vào tử cung, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Trường hợp của người phụ nữ được mô tả trong một báo cáo được công bố trực tuyến vào ngày 9 tháng 12 trên Tạp chí Y học New England vừa qua, cô đã bị bị đau bụng trong 10 ngày trước khi tìm tới khoa cấp cứu, sau khi khám sức khỏe, các bác sĩ nghi ngờ cô đang mang em bé trong bụng. Trước lần mang thai gần đây nhất, người phụ nữ đã sinh 2 con và bị sẩy thai một lần.

Siêu âm cho thấy niêm mạc tử cung của cô đã dày lên, điều này thường xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt khi cơ thể chuẩn bị cho khả năng và sau đó tiếp tục trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, trong tử cung không có thai nhi thay vào đó, các bác sĩ xác định thai nhi đã phát triển trong bụng cô được 23 tuần.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy em bé đã "hình thành bình thường" và được gắn vào nhau thai - cơ quan giàu mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi đang phát triển và thường loại bỏ chất thải ra khỏi tử cung. Nhau thai được gắn vào niêm mạc bụng phía trên xương ở chân cột sống của người phụ nữ.

Thai ngoài tử cung không thể mang thai đủ tháng, tức là khoảng 37 đến 41 tuần ở người, do thai nhi không được hỗ trợ bởi các mô phù hợp và không có đủ không gian để phát triển. Những lần mang thai này cũng cực kỳ nguy hiểm đối với người mang thai vì trứng đặt sai vị trí có thể làm vỡ cơ quan được cấy vào, gây chảy máu nhiều và có thể bị nhiễm trùng, cách điều trị tiêu chuẩn là loại bỏ thai bằng phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc ngăn thai phát triển.

Do những gì mà các tác giả báo cáo ca bệnh mô tả là "nguy cơ cao bị xuất huyết ở mẹ và thai chết lưu". Người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện chăm sóc cấp 3, nơi cô ấy có thể được theo dõi cẩn thận trong suốt những tuần cuối cùng của thai kỳ.

Sáu tuần sau, trong một thủ thuật được gọi là phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phẫu thuật đã mổ bụng người phụ nữ và đỡ đẻ cho em bé, sau đó em bé được chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Trẻ sinh non, nghĩa là những trẻ sinh trước 37 tuần, cần được hỗ trợ chuyên biệt vì chúng không có nhiều thời gian để phát triển bên trong cơ thể trong suốt thời gian đó. thai kỳ. Điều đó cho thấy, có khoảng 80% đến 90% trẻ sinh ra sau 28 tuần sống sót.

Một phần của nhau thai đã được cắt bỏ trong ca phẫu thuật đầu tiên này và phần còn lại được cắt bỏ trong ca phẫu thuật thứ hai. 25 ngày sau khi sinh, người phụ nữ được xuất viện và khoảng một tháng sau đó, cô có thể đưa đứa bé về nhà. 

Các tác giả cho biết sau đó đã mất liên lạc với người phụ nữ nên các bác sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô và đứa bé sau đó.

*Theo Live Science.

 

Cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 là thời điểm ‘vàng’ của 3 con giáp này: Vận may đến không thể cản

Theo tử vi học, cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 là thời điểm ‘vàng’ của 3 con giáp sau: Tuổi Ngọ, tuổi Mùi và tuổi Hợi. Trong thời gian này, vận khí của họ sẽ rất tốt, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thuận lợi.