Thế giới

Mỹ nhân quan hệ với ai người ấy qua đời, ân ái trăm người vẫn là ‘gái tân’ nhờ độc chiêu

Mỹ nhân quan hệ với ai người ấy qua đời, ân ái trăm người vẫn là ‘gái tân’ nhờ độc chiêu

Mỹ nhân qua lại với hàng trăm người đàn ông

Vào thời Xuân Thu (772 TCN – 480TCN) nổi lên mỹ nhân tên Hạ Cơ, con gái của quốc Hạ Lan nước Trịnh (Trịnh Mục Công). Nàng công chúa nước Trịnh có vẻ đẹp mê hôn, làm triệu trái tim của những người đàn ông thời đó si mê. Hơn nữa, nàng còn nổi tiếng với lịch sử tình trường lừng lẫy.

Hạ Cơ có nhan sắc khiến nhiều người si mê (Ảnh minh họa).

Theo sử sách ghi lại, Hạ Cơ từng qua lại với hàng chục người đàn ông với đủ mọi tầng lớp như vua chúa, quan lại hay thậm chí loạn luân với người trong gia đình. Dù hoan lạc với tá đàn ông nhưng Hạ Cơ lúc nào cũng là gái tần, được người đời ví von là nàng “trinh nữ” suốt đời. Nhưng sự đáng sợ nằm ở chỗ, ai quan hệ với mỹ nhân này đều có số phận không êm đẹp, tất cả đều qua đời, thậm chí là bị sát hại.

Khi Hạ Cơ đến tuổi dậy thì, nàng đã trao thân cho người anh trai cùng cha khác mẹ tên Tử Man, Sau khi Tử Man qua đời sớm, Hạ Cơ được gả cho đại thần nước Trần là Hạ Ngữ Thúc. Hạ Ngữ Thúc say mê Hạ Cơ tới mức không thể rời khỏi nàng nửa bước.

Xinh đẹp là vậy, Hạ Cơ lại quan hệ với rất nhiều người đàn ông. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên Hạ Ngữ Thúc lại qua đời sau khi lấy Hạ Cơ. Mỹ nhân này lại tiếp tục qua lại với người bạn cũ của Ngữ Thúc là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Cả hai đều là đại phu nước Trần và có chức vị cao trong triều đình. Nhưng trong khi qua lại giữa 2 vị quan này, Hạ Cơ lại tiếp tục “lăng nhăng” với vua Trần Linh Công.

Kể từ đó, cuộc tình "tứ long hí nhất phượng" bắt đầu, vua tôi Trần Linh Công thi nhau khoe những vật phẩm được Hạ Cơ tặng như áo lót hay quần trong. Nhưng mối tình tay tư sau một thời gian cũng chấm dứt do con trai Hạ Cơ bắt gặp mẹ tằng tịu với 3 người đàn ông nên đã đuổi giết vua Trần Linh Công, còn hai gã quan kia chạy thoát qua nước Sở kêu oan với Sở Trang Vương rằng Hạ Trưng Thư giết vua để soán ngôi.

Trang Vương đem binh đánh Trần, sát hại Hạ Trưng Thư, đem Hạ Cơ gả cho tướng Tương Lão để vui thú tuổi già. Tương Lão đi đánh trận đã chết nơi sa trường, Hạ Cơ ở nhà tằng tịu với con riêng của chồng. Ở tuổi xế chiều, Hạ Cơ còn lấy chồng lần thứ ba, đó là Khuất Vu, đại thần nước Sở rồi từ đó mai danh ẩn tích.

Bí mật về mỹ nhân mãi mãi “trong trắng”

Dù qua lại hàng trăm người đàn ông, Hạ Cơ vẫn khiến người khác si mê. Ngoài sở hữu nhan sắc động lòng người, theo tương truyền, mỹ nhân này có khả năng “hoàn tân”. Nghĩa là, cứ sau mỗi lần mây mưa thì mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như trước. Theo lưu truyền, đây là một dạng công năng đặc biệt trong nghệ thuật "hấp tinh đại pháp" mà Hạ Cơ luyện được. Bởi vậy, bất cứ người đàn ông nào từng quan hệ với nàng cũng đều cảm giác vẫn y như lần đầu.

Mỹ nhân được ví von là "gái tân" suốt đời nhưng độc chiêu. (Ảnh minh họa)

Nhưng theo chuyên gia y học hiện đại cho rằng, có thể Hạ Cơ có cấu tạo cơ quan đặc biệt, có độ đàn hồi lớn, có khả năng co thắt theo ý muốn và hưng phấn nên tạo cho người tình cảm giác chặt chẽ giống như những cô gái còn "trong trắng".

 

Ngô Kiến Huy tiếp tục bị bạn thân ‘phơi bày’ chuyện yêu đương ‘nồng cháy’ với bạn gái tin đồn

(Techz.vn) Không thừa nhận hay phủ nhận, Ngô Kiến Huy lại bị đồng nghiệp thân thiết “phơi bày” chuyện yêu đương với cô nàng hot girl xinh đẹp.