Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận đề nghị đăng cai hòa đàm của ông Putin, xung đột Nga - Ukraine sẽ chấm dứt?
Đề nghị đăng cai hòa đàm Nga - Ukraine của Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa được tổng thống nước này đồng ý. Xung đột Nga - Ukraine sẽ thực sự chấm dứt?
Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm qua (11/5), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu rằng, ông rất hoan nghênh tuyên bố gần đây của người đúng đầu Điện Kremlin về "những cuộc đối thoại còn dang dở giữa Nga - Ukraine từ năm 2022 nên tiếp tục ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
.jpg)
Chi tiết về phát biểu của ông Erdogen như sau: "Tôi hoan nghênh tuyên bố của ông Putin về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức các cuộc thương lượng có thể dẫn đến một giải pháp hòa bình lâu dài. ‘Cánh cửa cho cơ hội’ đạt được hòa bình đã mở ra và một lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ tạo ra môi trường cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình".
Ngay sau đó, thông cáo từ Điện Kremlin cũng đã xác nhận nội dung tuyên bố của ông Erdogan, khẳng định phía Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ cung cấp tất cả mọi hỗ trợ trong khả năng để tổ chức các cuộc đàm phán nhằm hướng đến một nền hòa bình lâu dài".
Trước đó, hãng tin RT cũng đưa tin về việc Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo hôm 10/5 đã quả quyết rằng, Moscow sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Kiev mà không cần điều kiện tiên quyết nào.

Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi muốn Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở giai đoạn cuối năm 2022. Moscow sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev tại Istanbul vào ngày 15/5. Quyền quyết định đang nằm trong tay Chính phủ Ukraine và các đối tác phương Tây".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá đề xuất của ông Putin “là dấu hiệu tích cực cho thấy người Nga cuối cùng đã bắt đầu cân nhắc chấm dứt cuộc xung đột”.
Có thể nói rằng, cuộc hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ vào 15/5 tới, sẽ quyết định "số phận" của Ukraine, nếu nước này không khéo léo và có thiện chí hòa đàm, những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.