Đời sống

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian
  • Liệu Vsmart của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có đi vào bước xe đổ của Bphone?
  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan – Vòng loại World Cup 2022 – 19/11/2019
  • Quyết vượt mặt Honda CR-V và Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5 và CX-8 giảm giá cực sâu

Lại Văn Sâm: Nhà báo biểu tượng của game show trên VTV

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Anh được biết đến nhiều với vai trò là người dẫn chương trình các gameshow như: "SV 96", "SV 2000", "Trò chơi thi đấu liên tỉnh", "Đấu trí", "Đấu trường 100", "Chiếc nón kỳ diệu", "Hãy chọn giá đúng", "Chúng tôi là chiến sĩ", "Ai là triệu phú"…

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Năm 2017, nhà báo Lại Văn Sâm về hưu, rời vị trí Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3). Dù vậy, anh vẫn xuất hiện dẫn dắt 1 số chương trình "Mặt trời bé con", "Ký ức vui vẻ", "Cơ hội cho ai?"...

Tạ Bích Loan: Nữ nhà báo sinh năm 1968

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Chị là biên tập, MC cho nhiều chương trình truyền hình như "Bảy sắc cầu vồng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Người đương thời", "Khởi nghiệp", "60 phút Mở".

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Tạ Bích Loan có học vị Tiến sĩ báo chí và từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Sau khi nhà báo Lại Văn Sâm về hưu từ năm 2017, Tạ Bích Loan trở thành Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3).

Đặng Diễm Quỳnh: 20 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Năm 1997, MC Diễm Quỳnh bắt đầu công tác tại Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Đến năm 2006, chị chuyển sang công tác tại Ban Thanh thiếu niên VTV6 và giữ cương vị phó ban. Năm 2017, Diễm Quỳnh được bổ nhiệm làm trưởng ban VTV6 thay Tạ Bích Loan.

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Nhà báo Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, được khán giả yêu thích khi dẫn các chương trình như "Ca nhạc quốc tế", "MTV", "Trò chơi âm nhạc" và nhiều chương trình trực tiếp khác của VTV. Gần đây, Diễm Quỳnh dẫn "Quán thanh xuân" cùng MC Anh Tuấn.

Vân Anh, Diệp Anh, Hoài Anh: Bộ ba biểu tượng của chương trình "Thời sự 19h"

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Hiện nay, Vân Anh và Diệp Anh rời VTV, Hoài Anh là người cuối cùng của bộ ba vẫn đang lên sóng.

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

"Tôi chưa bao giờ nghĩ và phấn đấu để trở thành 'biểu tượng'. Tôi, và có thể cả các đồng nghiệp của tôi, chỉ đơn giản là luôn cố gắng làm tốt công việc của mình bằng tình yêu với công việc và sự tôn trọng với khán giả", BTV Hoài Anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Quang Minh, biểu tượng của chương trình "Chào buổi sáng"

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Nam MC cũng từng dẫn cả tin thể thao. Từ những năm 2000-2015, anh dẫn bản tin thời sự 19h của VTV.

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Sau khi BTV Lê Bình nghỉ, BTV Quang Minh chuyển sang làm Giám đốc VTV24. Kể từ khi đảm nhận vai trò quản lý, anh ít dẫn trực tiếp trên sóng.

MC, Biên tập viên Hồng Cư

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Năm 1996, chị dẫn cùng Lại Văn Sâm trong những game show đầu tiên như "Trò chơi liên tỉnh", "SV96"... Sau đó, nữ BTV sang nước ngoài một thời gian trước khi trở lại, tiếp tục công việc sản xuất các chương trình ở VTV.

Bạch Dương cũng là một trong những BTV nổi tiếng của VTV

Cùng ngắm nhìn những BTV biểu tượng một thời của VTV qua thời gian

Nữ BTV cùng thời với Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh…

Năm 2017, chị xin nghỉ ở VTV. Đến 2019, Bạch Dương trở lại dẫn vài chương trình của VTV như "Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật".

 

Kiatisuk chỉ ra điểm yếu của ĐT Việt Nam, tự tin Thái Lan sẽ giành chiến thắng

(Techz.vn) Chia sẻ với báo giới, huyền thoại một thời của bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang tin rằng Việt Nam sẽ mắc sai lầm nếu quá hiếu thắng và đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển của ông giành trọn 3 điểm.