OPPO mở bán song mã cao cấp đẹp như iPhone 17 Pro, phần cứng khiến Galaxy S25 Ultra lo lắng
Sau nhiều lời đồn đại, cuối cùng OPPO cũng đã mở bán chính thức dòng máy cận cao cấp Reno 15 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý khi cạnh tranh được với cả iPhone 17 Pro lẫn Galaxy S25 Ultra.
Dòng Reno 15 mới tiếp tục có hai bản thường và Pro. Bộ đôi này trông khá giống nhau với mặt lưng phẳng và khung kim loại. Mặt sau cũng có mô-đun camera tương tự iPhone 16 Pro, chứa ba cảm biến camera tạo cảm giác khá gần gũi với iPhone 17 Pro.
Oppo trang bị công nghệ tản nhiệt Nano Ice Crystal cùng chuẩn IP66 + IP68 + IP69 cho khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước các yếu tố thời tiết. Một trong những điểm đáng chú ý của cả hai mẫu máy là việc sử dụng công nghệ in thạch bản ba chiều, tạo nên độ bóng và họa tiết độc đáo trên mặt kính ở mặt sau.
Reno 15 Pro chỉ có một phiên bản duy nhất được trang bị tính năng này, Reno 15 có cả hai tùy chọn màu Starlight và Aurora Blue. Phiên bản màu thứ hai chỉ dày 7,65mm và nặng khoảng 205 gram, trong khi Reno 15 dày hơn một chút (7,99mm) nhưng nhẹ hơn (188 gram).
Về mặt trước, Reno 15 tiêu chuẩn sở hữu màn hình OLED phẳng 6,32 inch với độ phân giải 1,5K, tốc độ làm mới 120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, chế độ làm mờ PWM 3840Hz, kính bảo vệ Crystal Shield Glass của Oppo và độ sáng tối đa lên tới 3600 nits.
Kích thước màn hình này về mặt kỹ thuật khiến nó trở thành một chiếc điện thoại tầm trung nhỏ gọn. Trong khi đó, phiên bản Pro cao cấp hơn có màn hình OLED 6,78 inch cao hơn với thông số kỹ thuật tương tự. Tuy nhiên, máy chỉ có tần số quét biến thiên 1-120Hz và hỗ trợ làm mờ PWM 2160Hz thấp hơn.
Về cấu hình, cả hai chiếc Reno 15 đều được trang bị chip MediaTek Dimensity 8450, kết hợp với RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên đến 1TB. Mặc dù thân máy mỏng chưa đến 8mm, Reno 15 vẫn sở hữu dung lượng pin ấn tượng. Tuy nhiên, đây hiện đang là tiêu chuẩn mới cho điện thoại thông minh đến từ các thương hiệu Trung Quốc.
Reno 15 sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W. Reno 15 Pro sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn, lên đến 6.500mAh, kết hợp sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm loa stereo, cảm biến vân tay dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, Bluetooth 5.4, WiFi 6 và giao diện tùy chỉnh ColorOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16.
Reno 15 sở hữu camera chính 200MP, kích thước cảm biến 1/1.56 inch, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ OIS (Chống rung quang học). Bên cạnh camera này, máy còn có ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP với zoom quang 3.5x và hỗ trợ OIS. Reno 15 và Reno 15 Pro được trang bị camera selfie 50MP ở mặt trước, hỗ trợ quay video 4K/60fps.
Về giá bán, bộ đôi Reno 15 có mức giá cụ thể như sau:
Oppo Reno 15
- 12GB + 256GB – 2.999 NDT (khoảng 11.12 triệu đồng);
- 12GB + 512GB – 3.299 NDT (khoảng 12.24 triệu đồng);
- 16GB + 256GB – 3.299 NDT (khoảng 12.24 triệu đồng);
- 16GB + 512GB – 3.599 NDT (khoảng 13.36 triệu đồng)
- 16GB + 1TB – 3.999 NDT (khoảng 14.84 triệu đồng)
Oppo Reno 15 Pro
- 12GB + 256GB – 3.699 NDT (khoảng 13.73 triệu đồng)
- 12GB + 512GB – 3.999 NDT (khoảng 14.84 triệu đồng)
- 16GB + 512GB – 4.299 NDT (khoảng 15.95 triệu đồng)
- 16GB + 1TBB – 4.799 NDT (khoảng 17.79 triệu đồng)
Với mức giá này, nếu ra mắt tại Việt Nam, những chiếc OPPO Reno 15 chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho những flaghsip như Galaxy S25 Ultra hay iPhone 17 mới.