Đời sống

Vì sao cặp đôi ở Thanh Hóa được đăng ký kết hôn ngay trong trại tạm giam? Danh tính 2 nhân vật chính

Một cặp đôi tại Thanh Hóa vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và được trao Giấy chứng nhận kết hôn ngay tại trại tạm giam, sau khi cơ quan chức năng thẩm tra và xác định cả hai đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo Gia Đình Việt Nam, chiều 16/9, UBND xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Phân trại tạm giam Hoằng Hóa (Cơ sở 2), Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tổ chức lễ đăng ký kết hôn lưu động cho anh T.N.A và chị Đ.T.L.A.

Đây là trường hợp thủ tục hộ tịch được thực hiện tại nơi tạm giam thay vì trụ sở cơ quan đăng ký hộ tịch, nhằm bảo đảm quyền đăng ký kết hôn của công dân trong hoàn cảnh đặc thù.

Theo UBND xã Nga Sơn, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra và xác định anh T.N.A, chị Đ.T.L.A đủ điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật. UBND xã sau đó thực hiện đăng ký, trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai người theo đúng trình tự, thủ tục.

img_2884-1240
Anh T.N.A và chị Đ.T.L.A đủ điều kiện để đăng ký kết hôn lưu động tại trại tạm giam. Ảnh: xã Nga Sơn

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Sâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, trực tiếp trao Giấy chứng nhận kết hôn và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Lãnh đạo địa phương đồng thời động viên hai người tiếp tục vun đắp tình cảm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sớm đoàn tụ và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Buổi đăng ký kết hôn có sự tham dự của đại diện UBND xã Nga Sơn, Phân trại tạm giam Hoằng Hóa (Cơ sở 2), Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Công an xã Nga Sơn.

img_2883-1242
Lãnh đạo xã Nga Sơn trực tiếp trao Giấy chứng nhận kết hôn và chúc mừng hai công dân. Ảnh: XNS
img_2885-1241
Theo đại diện chính quyền địa phương, hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa yêu cầu cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân. Ảnh: XNS

Theo chính quyền địa phương, việc tổ chức đăng ký kết hôn lưu động tại cơ sở tạm giam cho thấy thủ tục hành chính có thể được thực hiện linh hoạt đối với những trường hợp phù hợp. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo đảm, đồng thời góp phần thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân.

Theo quy định về hộ tịch, việc một người đang bị tạm giam không đồng nghĩa với việc người đó mất quyền kết hôn nếu vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Trước khi đăng ký, cơ quan hộ tịch phải thẩm tra hồ sơ, xác định sự tự nguyện của hai bên và kiểm tra các điều kiện kết hôn theo quy định.

Việc đăng ký kết hôn lưu động cũng không có nghĩa mọi trường hợp người đang bị tạm giam đều được tổ chức đăng ký ngay tại cơ sở tạm giam. Việc này phải căn cứ vào hồ sơ, điều kiện kết hôn và quyết định tổ chức của UBND cấp xã.