Giải trí

Nam danh ca ly hôn vợ ở tuổi U80 giãi bày: "Tôi không nói nhạc Việt Nam mình dở, nhưng..."

Mới đây, tại chương trình "Nhịp đập giải trí", danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ quan điểm về quá trình học hỏi âm nhạc nước ngoài cũng như cách ông tìm kiếm phong cách riêng trong sự nghiệp ca hát.

Theo Tuấn Ngọc, từ khi còn nhỏ, ông đã có ấn tượng mạnh với những bộ phim musical nước ngoài được chiếu tại Việt Nam vào khoảng năm 1956. Việc vừa diễn vừa hát trong các bộ phim này khiến ông đam mê và muốn tìm hiểu âm nhạc Âu Mỹ.

"Từ lúc bắt đầu hiểu biết, tôi đã xác định phải học hỏi cách hát của người Âu Mỹ vì họ khai sinh ra tân nhạc. Tôi cố gắng học càng nhiều càng tốt. Nhưng nhiều người nói tôi rằng không cẩn thận sẽ bị lai căng, hát nhạc Việt mà như đang hát nhạc ngoại", ông nói.

tn1-1788946279262727866324-1788972103824-17889721040521870195772

Tuy nhiên, danh ca cho rằng âm nhạc có tính toàn cầu và không thuộc riêng về một quốc gia nào. Theo ông, điều quan trọng là người hát phải phát âm tiếng Việt chuẩn để ca khúc vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.

Tuấn Ngọc cho biết khi chuyển từ nhạc ngoại sang nhạc Việt, ông phải thay đổi cả hòa âm lẫn cách thể hiện. Ông nhận thấy cùng một ca khúc có thể được xử lý theo nhiều điệu nhạc khác nhau, qua đó tạo nên sự phong phú trong âm nhạc.

Nam danh ca nhớ lại thời điểm những năm 1950, hòa âm trong âm nhạc Việt Nam còn khá đơn giản so với âm nhạc Âu Mỹ.

"Tôi không nói nhạc Việt Nam mình dở. Nhạc Việt Nam mình hay lắm nhưng hòa âm lúc đó bị thô sơ quá nên tôi muốn hát nhạc ngoại để học hỏi người ta rồi đem về áp dụng cho nhạc Việt", Tuấn Ngọc chia sẻ.

Ông ví việc học hỏi này giống như một người làm việc cho người nước ngoài, muốn tiếp thu những điều hay rồi mang về áp dụng cho quê hương. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, không phải điều gì hay ở nơi khác cũng có thể đưa nguyên vẹn vào âm nhạc Việt Nam.

"Cái này phải có kinh nghiệm, thẩm mỹ để chọn cách hát cho phù hợp", ông nói.

Theo Tuấn Ngọc, ông hát nhạc Việt theo cách tiếp cận học hỏi từ người nước ngoài nhưng luôn phải điều chỉnh để phù hợp với giai điệu, văn hóa và người nghe Việt Nam, thay vì sao chép nguyên bản.

danh-ca-tuan-ngoc-bo-lam-mot-viec-vi-bau-show-noi-se-tra-nhieu-tien-hon-188250607072548026

Danh ca cho rằng việc chịu ảnh hưởng từ những người đi trước là điều bình thường trong nghệ thuật.

"Tất cả người nghệ sĩ từ cổ chí kim đều chịu ảnh hưởng từ người đi trước. Không việc gì tôi phải xấu hổ khi chịu ảnh hưởng từ người đi trước", Tuấn Ngọc bày tỏ.

Ông cho rằng nghệ sĩ nào cũng học hỏi từ người khác, nhưng điều quan trọng sau cùng là phải tìm được phong cách riêng.

"Ai cũng học của nhau hết. Nhưng trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là khi học hỏi được nhiều từ người khác thì phải tự tìm kiếm lối đi riêng cho mình. Cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ là tìm được lối đi riêng cho mình", ông nói.

Danh ca Tuấn Ngọc có sự nghiệp âm nhạc kéo dài nhiều thập kỷ. Ông tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt (cũ), trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhạc sĩ Lữ Liên. Sau năm 1975, Tuấn Ngọc rời Việt Nam và định cư tại Mỹ.

Về đời tư, thông tin Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly hôn sau 30 năm chung sống từng nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo hồ sơ của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ), hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân. Lý do được nêu trong hồ sơ là "có những khác biệt không thể hòa giải".

danh-ca-tuan-ngoc-ly-hon-5005894

Tuấn Ngọc và Thái Thảo quen nhau sau một lần biểu diễn chung vào năm 1991. Đến năm 1994, cả hai về chung một nhà và chính thức đăng ký kết hôn năm 2003. Sau khi lập gia đình, Thái Thảo tập trung chăm lo tổ ấm và ngừng ca hát từ năm 2004. Hai người có 3 con gái, hiện không theo nghệ thuật.

Ca sĩ Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, đồng thời là cháu ruột danh ca Thái Thanh. Sau năm 1975, bà định cư tại Mỹ, từng là thành viên ban nhạc The Dreamers, sau đó hoạt động solo và trở thành một trong những giọng ca hải ngoại được yêu thích.