Giải trí

Vợ cố nhạc sĩ Phú Quang nhận phần hơn 16 tỷ đồng, 3 người con riêng được chia bao nhiêu tiền?

Sau 5 năm cố nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang qua đời, các con của ông đã cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến việc phân chia di sản tại buổi gặp gỡ giới truyền thông ngày 4/9.

Theo Quyết định số 799/2026/DSST và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 1297/2026/TB-TA của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội, việc phân chia di sản được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện giữa bà Trịnh Thị Anh Thư, vợ cố nhạc sĩ, và 3 người con riêng của ông.

Các bên thống nhất xác nhận hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Phú Quang gồm bà Trịnh Thị Anh Thư cùng 3 người con là Nguyễn Trịnh Hương (SN 1975), Nguyễn Giảng Hương (SN 1982) và Nguyễn Phú Vương (SN 1990). Ông Phú Quang và bà Anh Thư không có con chung.

Đồng thời, các đương sự thống nhất công nhận di chúc được cố nhạc sĩ lập ngày 15/11/2019 có hiệu lực pháp luật.

Tieu-su-Nhac-si-Phu-Quang
Nhạc sĩ Phú Quang gắn liền với những ca khúc về Hà Nội.

Vợ nhận phần nhà đất trị giá hơn 16,1 tỷ đồng

Một trong những tài sản thuộc di sản của cố nhạc sĩ là 1/2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 21, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, nay là phường Hồng Hà, Hà Nội.

Theo chứng thư thẩm định giá, toàn bộ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên khu đất có tổng giá trị hơn 32,2 tỷ đồng. Trong đó, công trình xây dựng được định giá hơn 2,37 tỷ đồng, còn quyền sử dụng đất có giá trị hơn 29,89 tỷ đồng.

Phần di sản của ông Nguyễn Phú Quang được xác định bằng 1/2 giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tương đương 16.133.500.000 đồng.

Theo thỏa thuận được Tòa án công nhận, bà Trịnh Thị Anh Thư nhận phần di sản này bằng hiện vật là nhà và đất.

t-145834-1788943774535-1788943774721211049462
Con gái Giáng Hương và Trinh Hương của nhạc sĩ Phú Quang tại buổi gặp gỡ giới truyền thông ngày 4/9.

Tại Quyết định sửa chữa, bổ sung số 1297/2026/TB-TA, Tòa án đính chính, xác định bà Anh Thư có toàn quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất nói trên. Bà có quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sang tên.

Ba người con nhận quyền đối với hàng trăm tác phẩm âm nhạc

Bên cạnh bất động sản, di sản của cố nhạc sĩ Phú Quang còn bao gồm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm âm nhạc.

Theo thông tin do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cung cấp, có 165 tác phẩm đã được công bố và 170 tác phẩm chưa được công bố thuộc di sản.

Ngoài ra, di sản còn bao gồm toàn bộ những tác phẩm khác do ông Nguyễn Phú Quang sáng tạo, sở hữu hoặc đồng sở hữu, bất kể đã được công bố hay chưa và đang được lưu trữ dưới nhiều hình thức.

Theo thỏa thuận được Tòa án công nhận, bà Nguyễn Trịnh Hương, bà Nguyễn Giảng Hương và ông Nguyễn Phú Vương cùng được nhận toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc di sản của cha.

Ba người con cũng được nhận lại từ bà Trịnh Thị Anh Thư các tác phẩm âm nhạc cùng những kỷ vật của cố nhạc sĩ như tranh ảnh, cây đàn, bút tích để lập phòng truyền thống âm nhạc của gia đình và dòng họ.

Các bên thống nhất giao bà Nguyễn Trịnh Hương đại diện cho bà Nguyễn Giảng Hương và ông Nguyễn Phú Vương quản lý số di sản cùng các kỷ vật này.

t3-145837-1788943773339-1788943773589428461520
Cố nhạc sĩ Phú Quang bên cháu và con gái thứ 2.

Hơn 710 triệu đồng tiền tác quyền được chia đều

Theo bảng tổng hợp đối soát của VCPMC, tổng số tiền tác quyền của ông Nguyễn Phú Quang được Trung tâm quản lý từ quý IV/2021 đến hết quý I/2026 là 1.080.312.913 đồng.

Trước đó, 3 người con đã tạm ứng 370 triệu đồng. Sau khi trừ khoản tiền này, số tác quyền còn lại được xác định là 710.312.913 đồng, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Khoản tiền trên được chia đều cho 3 người con. Theo đó, mỗi người nhận 236.770.971 đồng.

Trong Quyết định sửa chữa, bổ sung, Tòa án cũng đính chính nội dung liên quan đến 370 triệu đồng mà 3 người con đã tạm ứng. Khoản tiền này được xác định là để lo việc xây mộ cho ông Nguyễn Phú Quang và công việc cá nhân, thay vì nội dung “lo việc mai táng” như quyết định trước đó.