Danh tính đối tượng đổ xăng đốt nhà khiến cha ruột tử vong ở Quảng Ngãi, nguồn cơn từ đâu?
Ngày 25/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm giữ Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa Vĩnh Ngọc ở thôn Suối Lau, Quảng trở về nhà.
Tại đây, Quảng thấy nhà cửa bừa bộn, lộn xộn và tức giận vì cho rằng cha ruột là ông Nông Văn Thìn (SN 1956) ở nhà nhưng không dọn dẹp.
Trong lúc bực tức, Quảng gọi điện cho em gái là Nông Thị Lâm, sống cùng thôn, yêu cầu em gái cùng anh trai đến nhà đón ông Thìn về ở cùng. Tuy nhiên, không thấy người thân đến như yêu cầu, Quảng càng tức giận và nảy sinh ý định đốt nhà.
Quảng sau đó đi đến khu vực gần giường ngủ của ông Thìn, nơi một can xăng còn chứa hơn 20 lít đang được đặt trên rương gỗ. Quảng mở nắp can rồi làm đổ xăng xuống nền nhà.
Xăng từ can chảy lan ra nhiều vị trí trong nhà, bao gồm khu vực giường nơi ông Thìn đang nằm ngủ và kéo dài đến cửa sau bếp.
Một lúc sau, Quảng đi ra phía cửa sau bếp, dùng bật lửa châm vào khu vực xăng đã đổ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Quảng bỏ chạy ra ngoài, trong khi ông Thìn vẫn nằm trên giường.
Phát hiện căn nhà xảy ra cháy, những người hàng xóm xung quanh đã đến dập lửa. Sau khi đám cháy được khống chế, mọi người phát hiện ông Thìn đã tử vong tại giường ngủ.
Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với Quảng.
Trước những chứng cứ thu thập được, Quảng thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó ra quyết định tạm giữ đối với người này để điều tra về hành vi “Giết người”.
Công an cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy có thể xảy ra khi lạm dụng rượu, bia dẫn đến hành vi bạo lực mất kiểm soát. Người dân được khuyến cáo cần chủ động kiểm soát hành vi, tránh để những mâu thuẫn phát sinh trong lúc sử dụng rượu, bia dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo quy định pháp luật, việc thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; trong một số trường hợp còn có thể được xem là tình tiết tăng nặng, khiến người phạm tội phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.