Thế giới

Bênh em gái bị ném cát, nam sinh 13 tuổi đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước dẫn đến tử vong

Một nam sinh 13 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bị truy tố về tội cố ý giết người sau khi bị cáo buộc đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, em gái của nam sinh này từng bị cậu bé hàng xóm ném cát vào người.

Vụ việc xảy ra tại huyện Bình Ấp. Theo hồ sơ truy tố do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Ấp công bố, nam sinh họ Lương và bé trai họ Vương sống đối diện nhau.

Trước khi xảy ra vụ việc, em gái của Lương đang chơi thì bị Vương ném cát vào người. Sau sự việc, Lương nảy sinh oán giận với cậu bé 5 tuổi.

Ngày 26/4/2024, Lương đưa Vương đến khu vực gần một đình nghỉ chân. Nam sinh được cho là đã có ý định ném cậu bé xuống con mương phía dưới. Tuy nhiên, Vương chống cự nên Lương không thể thực hiện.

Sau đó, Lương đưa bé trai lên một cây cầu rồi đẩy xuống nước. Vương tử vong do đuối nước.

Thi thể nạn nhân được một người đi đường phát hiện. Người này lập tức trình báo cảnh sát. Đến ngày hôm sau, Lương bị cơ quan chức năng bắt giữ.

0q2x6fxcf-xkn3d8zxb3susfltqrdxtb0k7x-dcu8fk-091532-1790394363466-17903943640101476402207
Ảnh: HK01

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Ấp, Lương đã cố ý tước đoạt tính mạng của một trẻ nhỏ, dẫn đến hậu quả chết người. Cơ quan công tố cho rằng hành vi này có tính chất nghiêm trọng và xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân của công dân.

Hồ sơ truy tố cũng nêu các tình tiết của vụ án đã được làm rõ, chứng cứ đầy đủ và xác thực.

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi, Lương mới đủ 12 tuổi nhưng chưa đủ 14 tuổi. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, trường hợp này muốn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người phải được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc phê chuẩn truy tố.

Điều 17 Bộ luật Hình sự Trung Quốc được cơ quan công tố viện dẫn quy định người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt, độ tuổi của người phạm tội cũng được xem xét theo quy định.

Ông Vương, cha của bé trai tử vong, cho biết nơi con trai gặp nạn cách nhà hơn 1 km. Theo lời ông, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Lương không chủ động liên hệ hay trao đổi với gia đình nạn nhân.

Ông cho biết gia đình Lương thậm chí chuyển nhà ngay trong đêm xảy ra vụ việc.

Hai gia đình chỉ gặp nhau một lần tại cuộc họp trước phiên tòa vào tháng 4 năm nay. Theo cha nạn nhân, trong cuộc gặp này, hai bên cũng không có cuộc trao đổi nào.

Gia đình bé trai mong muốn tòa án áp dụng mức hình phạt cao nhất theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa được thông báo chính xác thời điểm phiên tòa được mở.

Vụ án hiện đang chờ các bước tố tụng tiếp theo.