Tuấn Ngọc cho biết dù đã ở tuổi 78, ông vẫn duy trì việc luyện thanh mỗi ngày để giữ kỹ thuật và cách thể hiện trong âm nhạc. Nam danh ca cũng chia sẻ về những năm đầu đi hát, khi ông hoạt động nhiều nhưng gần như không được khán giả Việt biết đến.
Trong chương trình Nhịp đập giải trí mới lên sóng, danh ca Tuấn Ngọc có những chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ ở tuổi 78 cũng như hành trình gắn bó với âm nhạc từ khi còn nhỏ.
Nói về việc duy trì giọng hát, Tuấn Ngọc cho biết ông vẫn tự tập luyện tại nhà mỗi ngày, bên cạnh thời gian đi biểu diễn.
“Ngoài thời gian đi hát, người ca sĩ như tôi luôn phải tự tập luyện ở nhà. Người ta nói văn ôn võ luyện. Đến tận bây giờ, mỗi ngày tôi vẫn phải tập hát, nôm na là luyện thanh”, ông nói.
Theo nam danh ca, mỗi nghệ sĩ có một cách thể hiện kỹ thuật và trình bày ca khúc khác nhau. Âm nhạc cũng liên tục thay đổi nên người làm nghề cần duy trì việc học hỏi và cập nhật.
“Mỗi người có một cách thể hiện kỹ thuật, trình bày bài hát. Đối với tôi, nghệ sĩ phải có lối đi riêng, âm nhạc lại luôn thay đổi mỗi ngày, nên bản thân người nghệ sĩ phải luôn tự học hỏi, cập nhật liên tục”, Tuấn Ngọc chia sẻ.

Ông cho rằng nghề ca sĩ đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Người hát không chỉ cần thể hiện đúng kỹ thuật mà còn phải tạo được cảm xúc, tránh cách hát máy móc.
“Tôi luôn cố gắng giữ gìn việc tập luyện mỗi ngày. Làm người ca sĩ không dễ vì vừa cần phải có nghệ thuật, lại vừa phải có kỹ thuật. Phải hát sao cho có kỹ thuật nhưng vẫn phải nghệ thuật, không hát như cái máy”, ông nói.
Đi hát từ năm 5 tuổi nhưng ít người biết
Nhìn lại những năm đầu sự nghiệp, Tuấn Ngọc cho biết ông từng chủ yếu hát nhạc ngoại tại Việt Nam và không thường xuyên xuất hiện trên các đài hay sân khấu dành cho người Việt. Vì vậy, dù đi hát nhiều, tên tuổi của ông khi đó chưa được đông đảo khán giả biết tới.
“Hồi xưa ở Việt Nam tôi không hát nhạc Việt mà chỉ hát nhạc ngoại, cũng không xuất hiện trên đài hay các sân khấu của người Việt. Thành ra tôi đi hát nhiều nhưng không ai biết”, ông nhớ lại.

Tuấn Ngọc từng tham gia Đại hội nhạc trẻ nhưng chương trình chỉ diễn ra mỗi năm một lần nên ông cho rằng khán giả khi ấy hầu như không biết đến mình.
Niềm đam mê ca hát của nam danh ca bắt đầu từ rất sớm. Ông cho biết mình đã đi hát từ năm 5 tuổi, khi còn học mẫu giáo tại Đà Lạt.
Thời điểm đó, cha ông là nhạc sĩ Lữ Liên được giao phụ trách một chương trình trên Đài Phát thanh Đà Lạt nên đưa Tuấn Ngọc và chị gái Bích Chiêu lên biểu diễn. Bích Chiêu hơn em trai 5 tuổi.
“Ngày đó ở Đà Lạt ít nghệ sĩ, nên chương trình âm nhạc của đài thường cho cả ca sĩ lớn lẫn trẻ con lên hát. Tôi nhớ tôi lên chương trình đó hát cùng cả tài tử Ngọc Phu. Đài phát thanh Đà Lạt lúc đó nhỏ lắm”, Tuấn Ngọc kể.
Từ Đà Lạt vào Sài Gòn, tiếp tục gắn bó với âm nhạc
Khi 17 tuổi, gia đình Tuấn Ngọc chuyển từ Đà Lạt về Sài Gòn. Ông tiếp tục đến đài phát thanh biểu diễn và tham gia một ban hợp ca trẻ gồm những ca sĩ cùng độ tuổi.
Tại đài phát thanh, Tuấn Ngọc hát tiếng Việt nhưng chủ yếu là các ca khúc thiếu nhi. Với những bài hát dành cho người lớn, nội dung cũng không quá thiên về tình yêu để phù hợp với độ tuổi của ông khi đó.
“Ở đài phát thanh thì tôi hát tiếng Việt nhưng chủ yếu là nhạc thiếu nhi, nếu hát nhạc người lớn thì không nặng về tình yêu quá, phải phù hợp với lứa tuổi”, ông chia sẻ.
Trong giai đoạn này, Tuấn Ngọc từng song ca với Hoàng Oanh và Kim Chi. Tuy nhiên, ông cho biết sau này mình không có dịp hát lại với Hoàng Oanh.
“Thời đó tôi hay song ca với Hoàng Oanh, Kim Chi. Nhưng sau này tôi lại chưa bao giờ hát lại với Hoàng Oanh”, nam danh ca nói.
Danh ca Tuấn Ngọc có sự nghiệp âm nhạc kéo dài nhiều thập kỷ. Ông tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt (cũ), trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhạc sĩ Lữ Liên. Sau năm 1975, Tuấn Ngọc rời Việt Nam và định cư tại Mỹ.
Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Tuấn Ngọc cũng từng nhận được sự quan tâm khi thông tin ông và ca sĩ Thái Thảo ly hôn sau nhiều năm chung sống được công bố.

Theo hồ sơ của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ), Tuấn Ngọc và Thái Thảo hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân. Lý do được nêu trong hồ sơ là "có những khác biệt không thể hòa giải".
Hai người quen nhau sau một lần biểu diễn chung vào năm 1991. Ba năm sau, họ về chung một nhà và đến năm 2003 chính thức đăng ký kết hôn. Sau khi lập gia đình, Thái Thảo dành phần lớn thời gian chăm lo tổ ấm và ngừng ca hát từ năm 2004.
Tuấn Ngọc và Thái Thảo có 3 con gái. Các con hiện không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, đồng thời là cháu ruột danh ca Thái Thanh. Sau năm 1975, bà sang Mỹ định cư, từng là thành viên ban nhạc The Dreamers trước khi hoạt động solo và trở thành một trong những giọng ca hải ngoại được yêu thích.